Báo Malaysia ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam

Đồng loạt các báo lớn của Malaysia đã có bài viết dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam.

Tờ Kosmo gọi thất bại này của đội tuyển Malaysia là “sự sụp đổ tại Hà Nội”

Theo tờ New Straits Times, đoàn quân của HLV trưởng Tan Cheng Hoe đến Hà Nội với hy vọng kiếm được ít nhất một điểm tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Việt Nam - đội đang đứng thứ 102 trên bảng xếp hạng của FIFA và xếp cao nhất trong khu vực Đông Nam Á đã không cho đối thủ xếp thứ 169 một cơ hội.

Dù Malaysia cầm bóng đến 66% nhưng không làm cách nào để xuyên thủng hàng thủ Việt Nam. Chủ nhà duy trì tâm lý bình tĩnh suốt trận đấu. Họ triển khai bóng nhanh và hiệu quả dù chỉ cầm bóng 34% thời lượng trận đấu. Đội quân của HLV Tan Cheng Hoe lấn sân nhưng Việt Nam đã có chiến thuật hợp lý cùng hệ thống phòng ngự khu vực chặt chẽ.

Trên trang bóng đá Inikanbola cũng ca ngợi đội tuyển Việt Nam: “Việt Nam sắc sảo hơn trong trận đấu và thắng 2-0 ở lượt thứ ba bảng A AFF Cup. Malaysia chơi ép sân nhưng thiếu những pha xâm nhập nguy hiểm. Trong khi đó, Việt Nam tận dụng tốt cơ hội khi phản công”.

Trang bóng đá Inikanbola dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam

Tờ Kosmo thì gọi thất bại này của đội tuyển Malaysia là “sự sụp đổ tại Hà Nội” không thể dành được chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại AFF Cup 2018, mà ngược lại còn bị thủng lưới hai bàn không gỡ trên chảo lửa Mỹ Đình.

Tờ Kosmo cũng cho rằng, mặc dù HLV trưởng của Malaysia có sự thay đổi nhân sự trên hàng công như tung Akhyar Rashid, Shahrel Fikri và Mohamadou Sumareh vào ngay từ đầu trong khi bố trí Syamer Kutty Abba giữ vai trò tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, Việt Nam với tư cách là ứng viên sáng giá cho chức vô địch đã có bàn thắng mở màn được ghi bởi Nguyễn Công Phượng vào phút thứ 11.

Sau khi phải nhận bàn thua, Malaysia một lần nữa lập lại thế trận và luôn cầm bóng nhiều hơn đối thủ trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1.

Đến hiệp 2, các cầu thủ áo vàng gia tăng sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Lâm. Tuy nhiên, Kosmo cho rằng sự sung mãn của Malaysia lại bị đội chủ nhà trừng phạt khi Nguyễn Anh Đức có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 60. Tỷ số này được giữ đến khi kết thúc trận đấu.

Bên cạnh các tờ báo của Malaysia, các tờ báo khác của châu Á như: Bola Sport ở Indonesia, Trang Football Tribe, Siam Sport của Thái Lan, nhật báo Chosun Ilbo và trang SportalKorea của Hàn Quốc cũng dành lời khen cho chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia.

Minh Ước

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bao-malaysia-ca-ngoi-chien-thang-cua-tuyen-viet-nam-d279195.html