Bão Ma-on khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại Philippines

Theo thông báo mới nhất sáng 25/8 của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Philippines, sau khi đổ bộ vào đảo chính Luzon, bão Ma-on đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Mưa lớn đã ảnh hưởng đến một số khu vực của Philippines khi cơn bão nhiệt đới Florita đi qua. Ngày 24/8/2022. Ảnh: Twitter

Mưa lớn đã ảnh hưởng đến một số khu vực của Philippines khi cơn bão nhiệt đới Florita đi qua. Ngày 24/8/2022. Ảnh: Twitter

Sau 24 giờ hoành hành Philippines, bão Ma-on kéo theo mưa to và gió lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 50.000 người dân ở 400 làng xã, gây hư hại nhiều nhà cửa và cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc và điện sinh hoạt tại các vùng bão quét qua.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, bão Ma-on khá mạnh với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 150km/h. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos đã chỉ thị toàn bộ trường học các cấp, cơ quan chính phủ ở vùng thủ đô Manila và 6 tỉnh tạm ngừng hoạt động trong hai ngày 23-24/8.

Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Ma-on là cơn bão thứ 6 đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Tháng 4 vừa qua, bão Megi gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 224 người và khiến 147 người mất tích.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-maon-khien-it-nhat-3-nguoi-thiet-mang-tai-philippines-20220825093005247.htm