Bão lụt càn quét miền nam Philippines, ít nhất 31 người thiệt mạng

Một cơn bão đang kéo tới, mang theo mưa lớn gây lụt lội, lở đất nghiêm trọng ở miền nam Philippines và cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người .

Reuters dẫn lời các quan chức giám sát thiên tai Philippines cho biết, nhà chức trách đã cho sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực nằm trên đường đi của cơn bão nhiệt đới Nalgae. Cơn bão này được dự báo có thể đổ bộ vào tỉnh Samar ở miền trung đất nước vào tối nay (28/10).

Theo Naguib Sinarimbo, lãnh đạo cơ quan Nội vụ của Khu tự trị Bangsamoro trên đảo Mindanao (BARMM), lượng mưa ở tỉnh Maguindanao đã vượt quá mức dự báo.

“Các công tác chuẩn bị đã được thực hiện nhưng thật không may, lượng mưa nhiều hơn những gì mọi người tiên lượng”, ông Sinarimbo nói.

Những hình ảnh được Lực lượng bảo vệ bờ biển (PCG) chia sẻ cho thấy, ở tỉnh miền nam Sultan Kudarat, các nhân viên cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để tiếp cận những cư dân bị mắc kẹt trong vùng nước sâu đến ngực.

Các nhân viên cứu hộ PCG đang nỗ lực tiếp cận, sơ tán người dân khỏi các vùng bị ảnh hưởng bão lụt ở miền nam Philippines ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Các nhân viên cứu hộ PCG đang nỗ lực tiếp cận, sơ tán người dân khỏi các vùng bị ảnh hưởng bão lụt ở miền nam Philippines ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Lở đất và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Philippines, một phần do cường độ ngày càng tăng của các xoáy thuận nhiệt đới thường xuyên ập đến quốc gia Đông Nam Á này này. Philippines hiện phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Bão nhiệt đới Nalgae, với sức gió 75 km/h đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy, trong bối cảnh hàng nghìn người dự định về quê để dự Ngày lễ Các đẳng linh hồn (2/11). Các trường học cũng buộc phải đóng cửa và một số cảng bị tê liệt hoạt động.

Cơ quan dự báo thời tiết nhận định, bão Nalgae có thể mạnh thêm khi di chuyển qua biển Philippines.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-lut-can-quet-mien-nam-philippines-it-nhat-31-nguoi-thiet-mang-2074920.html