Bạo lực với đồng nghiệp, nhân viên quán ăn lĩnh án thích đáng

TAND TP.Hà Nội vừa bác kháng cáo của bị hại, tuyên y án sơ thẩm 36 tháng tù đối với Nguyễn Quý Vượng (SN 1995, ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Nội dung án sơ thẩm thể hiện, chưa hoàn thành hết chương trình học phổ thông, Nguyễn Quý Vượng (SN 1995, ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) bỏ dở lưng chừng rồi ra Hà Nội xin làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng trên phố Trần Quốc Toàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Quý Vượng tại phiên xét xử phúc thẩm

Thời gian này, Vượng ăn ngủ luôn tại nhà hàng cùng người đồng nghiệp nam sinh năm 1990, quê ở Thanh Hóa, tên là Nguyễn Văn Tiến.

Đêm ngày 23/5/2016, Vượng đi uống rượu về, sẵn có hơi men, đối tượng cà khịa đánh nhau với anh Tiến nên bị anh Tiến dùng tay đấm vào mặt. Do được mọi người can ngăn nên Vượng đi ngủ.

Trưa hôm sau, Vượng nhớ lại chuyện cũ rồi gặp anh Tiến nói chuyện. Mặc dù anh Tiến xin lỗi, song Vượng vẫn tức tối, đồng thời nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 15h30 ngày 25/5/2016, Quý Vượng gọi điện thoại nhờ Nguyễn Chí Vượng (SN 1993, là bạn cùng quê) chở đến nhà hàng nơi mình làm việc để lấy quần áo đồng thời xin nghỉ việc luôn.

Quý Vượng đi lên tầng 4 lấy ba lô quần áo, ở ngăn lưới nhỏ bên hông ba lô có con dao gấp để sẵn từ trước. Khi đeo ba lô xuống tầng 2, Vượng gặp anh Tiến nên căn vặn về việc tại sao đêm hôm trước đánh mình và yêu cầu anh Tiến ra quán nước nói chuyện.

Do đang bận bê dọn đồ nên anh Tiến hẹn Vượng hôm khác. Lợi dụng lúc đồng nghiệp đang cúi người bê đồ vào thang máy tời để đưa đồ lên xuống, Quý Vượng rút rao đâm anh Tiến.

Bất ngờ bị đâm, anh Tiến quay lại giằng co với Vượng thì bị đối tượng đâm thêm nhiều nhát lên cơ thể. Chỉ đến khi anh Tiến lấy được 01 con dao (loại dao gọt hoa quả) gần đó chống trả, Vượng mới bỏ chạy ra đường, nhảy lên xe máy của Chí Vượng và được Chí Vượng chở đến phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội để bắt taxi về quê.

Sau khi gây án, lo sợ bị bắt nên Quý Vượng bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 31/5/2016 thì đối tượng bị bắt về quy án.

Về phần anh Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Song, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Tiến là 12%.

Với hành vi trái pháp luật và nguy hiểm như trên, TAND quận Hoàn Kiến đã tuyên phạt Nguyễn Quý Vượng 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Song cho rằng phán quyết của tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi của bị cáo gây ra, người bị hại đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị HĐXX xem xét hành vi của bị cáo theo hướng xử lý về tội Giết người.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại hai cấp xét xử, Quý Vượng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo tỏ ra ân hận và xin được gửi lời xin lỗi tới bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng quá trình đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Quý Vượng 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đó không có căn cứ để quy kết bị cáo phạm tội Giết người, đồng nghĩa với việc không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của người bị hại.

Vì các lẽ trên, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị hại, tuyên y án 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Quý Vượng.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/trut-mua-dao-xuong-dong-nghiep-nhan-vien-quan-an-linh-an-a373552.html