Bạo lực tăng cao ở Baghdad, Iran đóng cửa biên giới đất liền với Iraq

Iran đã đóng cửa biên giới đất liền với Iraq trong bối cảnh bạo lực ở thủ đô Baghdad (Iraq) leo thang sau khi một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite tuyên bố rời chính trường.

Tờ The Guardian đưa tin ngày 30-8 rằng Iran đã đóng cửa biên giới đất liền với Iraq trong bối cảnh bạo lực ở thủ đô Baghdad (Iraq) tăng cao.

Bạo lực ở Iraq leo thang sau tuyên bố từ giã chính trường của ông Muqtada al-Sadr, người lãnh đạo phong trào Sadrist - một phong trào chính trị nhận được sự ủng hộ của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và cũng là phong trào giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Iraq tại cuộc bầu cử tháng 10-2021.

Một quan chức y tế cấp cao Iraq cho biết đến ngày 30-8, chỉ một ngày sau khi tình trạng bất ổn bùng phát, số người chết đã lên đến 20 người.

Quân đội Iraq cho biết bốn quả pháo đã được phóng vào Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở của chính phủ Iraq, cũng là nơi xảy ra cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ ông Muqtada al-Sadr và lực lượng an ninh Iraq.

Xung đột giữa những người ủng hộ giáo sĩ Shitte Muqtada al-Sadr và lực lượng an ninh Iraq bên trong tòa nhà chính phủ Iraq ngày 29-8. Ảnh: AP

Xung đột giữa những người ủng hộ giáo sĩ Shitte Muqtada al-Sadr và lực lượng an ninh Iraq bên trong tòa nhà chính phủ Iraq ngày 29-8. Ảnh: AP

Những người biểu tình trung thành với ông al-Sadr đã dùng dây thừng kéo hàng rào xi măng bên ngoài tòa nhà chính phủ và phá cổng trụ sở. Nhiều người đổ xô vào các salon xa hoa và đại sảnh lát đá cẩm thạch của tòa nhà, nơi gặp gỡ quan trọng của các nguyên thủ Iraq và các chức sắc nước ngoài.

Quân đội Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và thủ tướng đã đình chỉ các phiên họp nội các để đối phó với bạo lực. Các quan chức y tế cho biết hàng chục người biểu tình đã bị thương do trúng đạn và hơi cay.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết “tình trạng bất ổn” và “lệnh giới nghiêm” ở các thành phố của Iraq chính là lý do Iran đóng cửa biên giới. Đài truyền hình cũng kêu gọi người dân Iran không đến Iraq, đồng thời kêu gọi những người hành hương dòng Shiite của Iran đang ở Iraq hạn chế đi lại giữa các thành phố.

Quyết định đóng cửa biên giới được Iran đưa ra khi hàng triệu người Iran, là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite, đang chuẩn bị đến Iraq hành hương.

Trong khi đó, Kuwait đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Iraq. Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA cũng khuyến khích những người chuẩn bị đến Iraq hoãn lại kế hoạch do lo ngại các cuộc đụng độ bạo lực trên đường phố.

Hãng hàng không đường dài Emirates của Dubai đã ngừng các chuyến bay đến thủ đô Baghdad vào ngày 30-8. Hãng hàng không nói rằng họ đang theo dõi tình hình chặt chẽ và không cho biết liệu có tiếp tục các chuyến bay đến Baghdad vào ngày 31-8 hay không.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-luc-tang-cao-o-baghdad-iran-dong-cua-bien-gioi-dat-lien-voi-iraq-post696342.html