Bạo lực phản đối đoàn di cư bùng phát tại biên giới Mỹ-Mexico

Tijuana – thành phố Mexico sát biên giới Mỹ - gần như mất kiểm soát trước lượng người di cư tràn vào quá lớn.

Hàng trăm người dân địa phương biểu tình buộc cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc.

Hàng trăm người dân địa phương biểu tình buộc cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc.

Thị trưởng Juan Manuel Gastelum cho biết ước tính đoàn người di cư này sẽ ở lại thành phố ít nhất 6 tháng trong khi chờ được tiếp nhận.

Video bạo lực bùng phát giữa người biểu tình và cảnh sát (nguồn: RT):

Sau khi gần 3.000 người di dân từ các nước Trung Mỹ xuất hiện tại thành phố Tijuana, nằm sát biên giới với Mỹ để tìm cách vào lãnh thổ nước này, hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức biểu tình phản đối sự có mặt của đoàn người di cư.

Người dân tập trung phản đối đoàn người di cư gần 3.500 người từ các quốc gia Trung Mỹ.

Người biểu tình tập trung biểu tình tại một quảng trường.

Tập trung trước tượng Aztec Cuauhtemoc, cách biên giới Mỹ 1,6 km, những người biểu tình địa phương vẫy cờ Mexico và hô vang “Ra khỏi! Ra khỏi! Chúng tôi không muốn bọn họ ở Tijuana!”. Những người biểu tình thậm chí còn gọi đoàn người di cư là “quân xâm lược”.

Cô Juana Rodriguez – một trong số những người biểu tình – cho rằng chính phủ cần phải kiểm tra lý lịch những người đến đây xin tị nạn xem có tiền án tiền sự nào không, trong khi một người biểu tình khác, Paloma lại chỉ trích những người tị nạn đến Mexico tìm sự “bố thí”: “Hãy để chính phủ của họ lo cho họ”.

Video người biểu tình tập trung trước tượng Aztec Cuauhtemoc:

Trong một dòng tin đăng trên tài khoản Twitter chính thức ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Donald trump trích lời Thị trưởng Juan Manuel Gastelum, cho rằng công tác chuẩn bị trước đoàn người di cư của thành phố rất “yếu kém”.

Thị trưởng Gastelum ước tính đã có tới 2.750 người di cư tới thành phố cho đến thời điểm hiện tại, song con số có thể lên tới 10.000 người.

Để đảm bảo an ninh tại biên giới Mỹ-Mexico trước đoàn người gồm hàng ngàn dân di cử từ El Salvador, Honduras và Guatemala, chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh điều 5.800 binh sĩ tới biên giới nhằm ngăn chặn một “cuộc xâm lược”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh trong đoàn người di cư có những thành viên băng nhóm tội phạm và điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bao-luc-phan-doi-doan-di-cu-bung-phat-tai-bien-gioi-mymexico-20181119185514167.htm