Bạo lực nổ ra ở biên giới Venezuela - Colombia, cảnh sát dùng hơi cay

Cảnh sát Venezuela sử dụng đạn hơi cay để trấn áp các cuộc đụng độ nổ ra khi người dân nước này cố gắng vượt biên sang Colombia.

Theo Guardian, nhà lãnh đạo phe đối lập và tổng thống tự xưng Juan Guaidó dự kiến sẽ tìm cách vào Venezuela trong ngày 23/2, cùng với hàng nghìn tình nguyện viên mang theo thực phẩm và vật tư y tế cứu trợ. Lực lượng an ninh Venezuela được ra lệnh không cho phép ông Juan Guaidó cùng đoàn tình nguyện qua biên giới.

Bạo lực nổ ra trước từ phía Venezuela, khi những người dân không biết biên giới đã bị đóng cửa vẫn xếp hàng để sang Colombia làm việc.

"Tôi không biết biên giới bị đóng cửa và chỉ phát hiện ra khi đến đây. Tôi làm việc ở Colombia và đang trên đường đi nhận lương. Chúng tôi sợ rằng tình trạng xảy ra ngày hôm qua ở khu vực khác của biên giới sẽ lặp lại tại đây, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương", Aurora Albarracin, 55 tuổi, nói với Guardian.

Người biểu tình Venezuela đụng độ với cảnh sát ở khu vực biên giới giáp Colombia hôm 23/2. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình Venezuela đụng độ với cảnh sát ở khu vực biên giới giáp Colombia hôm 23/2. Ảnh: Reuters.

Khi ngày càng đông người dân bị chặn lại ở biên giới, cuộc đối đầu trở nên rất dữ dội. Người biểu tình ném đá và chai lọ, lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay.

Trước đó, hôm 22/2, đoàn xe quân đội nước này đi đến biên giới phía nam với Brazil và nổ súng vào những người bản địa đang biểu tình và chặn đường, khiến một người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Cuộc tấn công là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi theo các quan chức địa phương, việc quân đội Venezuela nổ súng vào người bản địa là cực kỳ hiếm và đây được cho là lần đầu tiên xảy ra ở khu vực Gran Sabana.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-luc-no-ra-o-bien-gioi-venezuela-colombia-canh-sat-dung-hoi-cay-post919392.html