Bạo lực nghiêm trọng ở thánh địa Jerusalem, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp vào ngày hôm nay (19/4) về tình hình leo thang xung đột bạo lực tại điểm nóng khu vực thánh địa Jerusalem khiến 170 người bị thương cuối tuần qua.

Lực lượng Israel đột kích đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ngay trong tháng Ramadan hôm 15/4. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng Israel đột kích đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ngay trong tháng Ramadan hôm 15/4. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc họp kín này do Trung Quốc, Pháp, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Na Uy và Ireland đề xuất sau khi bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua ở khu vực đền thờ Al-Aqsa vốn là nơi linh thiêng đối với cả người Do Thái cũng như người Hồi giáo.

Các vụ đụng độ xảy ra đúng vào thời điểm đang diễn ra Lễ quá hải (Passover) của người Do Thái, đồng thời cũng là lúc người Hồi giáo đang thực hành tháng lễ Ramadan.

Trước đó, từ cuối tháng 3, giao tranh bạo lực ở Israel và Bờ Tây - khu vực bị chiếm đóng của người Palestine - cũng đã khiến 36 người thiệt mạng.

Hiện người Do Thái được phép tới thăm khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, thường được người Do Thái gọi là Núi Đền (Temple Mount), nhưng không được làm lễ cầu nguyện tại đây.

Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa vốn được coi là thánh địa thiêng liêng nhất đối với Do Thái giáo và thiêng liêng thứ ba đối với đạo Hồi.

Ngày 17/4, Quốc vương Jordan Abdullah II đã kêu gọi Israel lập tức "ngừng các hành động gây hấn bất hợp pháp".

Vương quốc Jordan hiện trông coi các khu vực thánh địa ở Đông Jerusalem, nơi mà Israel đã chiếm từ năm 1967 và sau đó sáp nhập luôn vùng đất này vào lãnh thổ, bất chấp việc sáp nhập này không được cộng đồng quốc tế công nhận.

(theo Anadolu)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-luc-nghiem-trong-o-thanh-dia-jerusalem-hoi-dong-bao-an-hop-khan-180750.html