Bạo lực liên tiếp xảy ra, Sri Lanka cấm Facebook, Whatsapp

Chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ tạm thời cấm một số mạng xã hội và ứng dụng gửi tin nhắn như Facebook và Whatsapp do các sự cố bạo lực xảy ra liên tiếp sau vụ khủng bố đẫm máu Lễ Phục sinh.

Chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ tạm thời cấm một số mạng xã hội và ứng dụng gửi tin nhắn như Facebook và Whatsapp do các sự cố bạo lực xảy ra liên tiếp sau vụ khủng bố đẫm máu Lễ Phục sinh.

Bạo lực xảy ra ở Chilaw. Ảnh: Dailymirror

Bạo lực xảy ra ở Chilaw. Ảnh: Dailymirror

Theo Reuters, thông tin trên được đưa ra ngày 13/5.

Sau vụ khủng bố xảy ra vào Lễ Phục sinh ở Sri Lanka ngày 21/4, một loạt vụ bạo lực đã bùng phát ở nước này.

Binh sĩ Sri Lanka trước cổng chính nhà thờ Thiên chúa giáo St. Lucia, Colombo để giữ an ninh. Ảnh: Reuters

Mới đây, hàng chục người đã ném đá vào các nhà thờ Hồi giáo cũng như các cửa hàng của người Hồi giáo ở thị trấn Chilaw và một người đàn ông ở thị trấn này đã bị đánh ngày 12/5 do một cuộc tranh cãi xảy ra trên Facebook.

Người Hồi giáo trở thành mục tiêu bạo lực ở Chilaw. Ảnh: Reuters

Truyền thông Sri Lanka cũng đưa tin về nhiều sự cố xảy ra trong đêm 12/5 ở một số khu vực lân cận.

Trước đó ba tuần, những kẻ đánh bom người Hồi giáo ở Sri Lanka đã cho nổ tung thân mình trong 4 khách sạn và 3 nhà thờ Thiên chúa giáo, giết chết trên 250 người. Từ đó, một số tổ chức Hồi giáo cho biết họ đã nhận được hàng chục khiếu nại trên cả nước về việc bị quấy rối.

Cảnh sát áp đặt giờ giới nghiêm ở Chilaw. Ảnh: adaderana

Phát ngôn viên cảnh sát Ruwan Gunasekera cho biết cảnh sát đã áp đặt giờ giới nghiêm ở khu vực Chilaw từ 6 giờ sáng 13/5 tới 4 giờ sáng 14/5 để kiểm soát tình hình.

Ảnh chụp màn hình một đoạn trao đổi trên Facebook cho thấy một người dùng đã viết bằng tiếng Shinhalese dòng chữ "Rất khó làm chúng tôi khóc" và nói xấu đàn ông Hồi giáo.

Một người dùng Facebook có tài khoản tên là Hasmar Hameed (người sau này bị cảnh sát bắt) đã trả lời bằng tiếng Anh: "Đừng có cười nữa vì có ngày ngươi sẽ khóc".

Xem hình ảnh cảnh sát Sri Lanka áp đặt giờ giới nghiêm ở Chilaw (nguồn: adaderana):

Giới chức cho biết đã bắt tác giả của những câu đe dọa trên. Đó là Abdul Hameed Mohamed Hasmar 38 tuổi. Người dân Chilaw - nơi có đông người Thiên chúa giáo - cho biết những gì Hasmar viết bị coi là đe dọa và anh ta đã bị đám đông giận dữ đánh.

Về sau, họ ném đá vào 3 nhà thờ Hồi giáo và một số cửa hàng do người Hồi giáo làm chủ.

Sri Lanka ở trong tình trạng khẩn cấp từ vụ khủng bố ngày 21/4. Ảnh: AP

Một người Hồi giáo ở Chilaw cho biết hiện giờ tình hình đã dịu nhưng họ vẫn sợ ra ngoài. Một số cộng đồng cho biết họ sợ rằng chính phủ không bắt được mọi kẻ nổi loạn.

Cách đó một tuần ở Negombo - nơi trên 100 người bị giết trong vụ khủng bố vào Lễ Phục sinh, bạo lực bùng phát giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo vì tranh cãi liên quan giao thông.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bao-luc-lien-tiep-xay-ra-sri-lanka-cam-facebook-whatsapp-20190513090452937.htm