Bạo lực leo thang ở Hồng Kông, cảnh sát tung xe vòi rồng mới đối phó

Lực lượng cảnh sát Hồng Kông hôm 12.8 công bố loại xe vòi rồng mới sau khi hơi cay và đạn cao su vẫn không thể đẩy lui hoạt động xuống đường biểu tình sau hơn 2 tháng.

Xe vòi rồng mới của lực lượgn cảnh sát Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Một loạt xe mới toanh, được trang bị máy quay trinh sát truyền hình trực tiếp và nhiều vòi rồng, được tung ra sau khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở hơn 10 địa điểm ở Hồng Kông vào ngày 11.8.

Cảnh sát bắn nhiều loạt đạn hơi cay trên các đường phố thuộc khu mua sắm và tại các ga tàu điện ngầm, trong khi đám đông quẳng gạch đá và dùng bình cứu hỏa lẫn vòi nước đáp trả.

Bạo động bùng nổ sau khi phía cảnh sát từ chối yêu cầu được biểu tình của người dân.

[VIDEO] Cảnh sát, người biểu tình Hồng Kông tiếp tục đụng độ - Ảnh:

AFP dẫn lời một quan chức chính quyền địa phương cho hay 45 người đã bị thương, bao gồm 2 trường hợp nghiêm trọng. Có thông tin một phụ nữ đã bị mất đi thị lực sau khi trúng đạn túi đậu do cảnh sát bắn ra.

Đến trưa 12.8, giới chức sân bay Hồng Kông tuyên bố hủy mọi chuyến bay chưa cất cánh và chuẩn bị đáp xuống trong ngày sau khi hàng ngàn người biểu tình tràn vào sảnh đến.

Người biểu tình tràn ngập sảnh đến của sân bay quốc tế Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Theo AFP dẫn nguồn thạo tin, có khoảng 5.000 người cố thủ tại sân bay.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Rupert Hogg của hãng hàng không Cathay Pacific lên tiếng cảnh báo nhân viên sẽ bị kỷ luật, bao gồm sa thải, nếu tham gia hoặc ủng hộ “các cuộc biểu tình bất hợp pháp”.

Cùng ngày, Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao gọi những người ném bom xăng về phía cảnh sát là “khủng bố”.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bao-luc-leo-thang-o-hong-kong-canh-sat-tung-xe-voi-rong-doi-pho-1113765.html