Bạo lực leo thang ở dải Gaza

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-8, xung đột giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tại miền đông dải Gaza, gần biên giới Israel, khiến hai người Palestine chết và 242 người bị thương, trong đó có cả trẻ em, phóng viên và nhân viên y tế. Xung đột bùng phát bất chấp Israel và các nhóm phiến quân do Ha-mát đứng đầu ở Gaza đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cảnh đổ nát ở dải Gaza sau các trận không kích. Ảnh AFP

* Trước những diễn biến trên, Liên hiệp châu Âu (EU) cảnh báo, Israel và Gaza đang tiến gần tới một cuộc xung đột nguy hiểm mới, các bên cần giảm căng thẳng gấp để không gây nguy hiểm cho dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ H.Nauert cho biết, Mỹ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang và theo dõi sát những diễn biến ở dải Gaza. Mỹ lên án các vụ phóng tên lửa từ Gaza vào Israel, kêu gọi chấm dứt bạo lực ở khu vực này.

* Ngày 10-8, trong cuộc gặp Quốc vương Qatar S.Al Thani ở thủ đô Doha, Tổng thống Palestine M.Abbas ca ngợi những nỗ lực của Quốc vương Al Thani hỗ trợ người dân Palestine, trong đó có chương trình tái thiết Gaza. Quốc vương Qatar khẳng định ủng hộ sự thống nhất dân tộc Palestine, Nhà nước Palestine độc lập với thủ đô Ðông Jerusalem.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37288502-bao-luc-leo-thang-o-dai-gaza.html