Bạo lực leo thang ở Ấn Độ do biểu tình phản đối dự luật công dân

Hàng nghìn người biểu tình đổ xuống đường ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 14/12 để phản đối dự luật công dân mới, dẫn đến những cuộc đụng độ với cảnh sát.

 Tình trạng bất ổn đã lan rộng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày qua khi hàng nghìn người biểu tình đổ xuống đường để phản đối dự luật công dân mới (CAB), với nội dung cho phép người không theo đạo Hồi từ ba quốc gia Bangladesh, Pakistan và Afghanistan được nhập quốc tịch Ấn Độ. Những người phản đối, hầu hết là người Hồi giáo, cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử và lo ngại họ sẽ bị "lấn át" bởi người Hindu từ Bangladesh.

Tình trạng bất ổn đã lan rộng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày qua khi hàng nghìn người biểu tình đổ xuống đường để phản đối dự luật công dân mới (CAB), với nội dung cho phép người không theo đạo Hồi từ ba quốc gia Bangladesh, Pakistan và Afghanistan được nhập quốc tịch Ấn Độ. Những người phản đối, hầu hết là người Hồi giáo, cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử và lo ngại họ sẽ bị "lấn át" bởi người Hindu từ Bangladesh.

Dự luật CAB đã được thượng viện thông qua hôm 11/12. Nó chưa chính thức được tổng thống phê duyệt, nhưng điều này chỉ mang tính hình thức. Kể từ đó, các cuộc biểu tình bạo lực bắt đầu leo thang tại New Delhi và ở các bang Assam và Tripura, nằm sát biên giới với Bangladesh.

Người biểu tình cầm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối dự luật ở New Delhi hôm 14/12. Người dân ở đây muốn dự luật CAB được bãi bỏ, vì họ cho rằng bản sắc dân tộc và văn hóa của họ đang bị đe dọa bởi những người di cư bất hợp pháp. Về cơ bản, họ không muốn bất kỳ người di cư nào, bất kể tôn giáo, được phép đi vào tiểu bang.

Quân đội đã triển khai hàng nghìn binh sĩ, trong khi những người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm và tràn ra đường, đốt cháy xe cộ, chặn đường và phá hoại các cơ sở công cộng. AFP hôm 12/12 đưa tin cảnh sát đã bắn chỉ thiên và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi sự bình tĩnh từ người dân, ông nói rằng mọi người ở bang Assam "không có gì phải lo". Tuy nhiên, đến ngày 14/12, sinh viên của trường đại học Hồi giáo Jamia Millia ở New Delhi đã tổ chức cuộc tuần hành phản đối và cuối cùng đụng độ với cảnh sát nổ ra.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người khởi xướng hành vi bạo lực nhưng người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay. Trường đại học Jamia Millia tuyên bố cảnh sát sau đó đã vào trường mà không có sự cho phép, đồng thời hành hung nhân viên và sinh viên. Cảnh sát tuyên bố họ chỉ làm những gì cần thiết để ngăn chặn cuộc biểu tình.

Người biểu tình giằng co với cảnh sát ở New Delhi hôm 14/12. Một vài sinh viên đại học tham gia tuần hành đã bị thương và được đưa đến bệnh viện, trong khi hơn 50 người khác bị bắt giữ, theo Guardian. BBC ghi nhận ít nhất ba xe buýt và một vài xe máy đã bị đốt cháy.

Tình trạng bất ổn khiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải hủy chuyến thăm dự kiến tới Ấn Độ hôm 15/12.

Hôm 13/12, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng dự luật công dân mới về cơ bản là phân biệt đối xử do loại trừ người Hồi giáo khỏi danh sách cấp quyền công dân.

Chính phủ Ấn Độ phủ nhận họ có thành kiến về tôn giáo, cho rằng người Hồi giáo không được bảo vệ bởi luật mới vì họ không phải là tôn giáo thiểu số, và do đó không cần sự bảo vệ của Ấn Độ.

Hương Ly
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-luc-leo-thang-o-an-do-do-bieu-tinh-phan-doi-du-luat-cong-dan-post1025897.html