Bạo lực khiến trẻ em Mexico phải học dùng súng chống tội phạm

Lực lượng an ninh tại một ngôi làng ở Mexico vốn nhức nhối vì bạo lực từ các băng đảng ma túy đã buộc phải huấn luyện trẻ em địa phương, nhỏ nhất là 5 tuổi, cầm súng để bảo vệ cộng đồng.

Các em nhỏ tại làng Ayahualtempa được huấn luyện sử dụng súng. Ảnh: AFP

Các em nhỏ tại làng Ayahualtempa được huấn luyện sử dụng súng. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã đăng tải hình ảnh về các em nhỏ tại làng Ayahualtempa ở bang Guerrero tham gia huấn luyện sử dụng súng.

Lực lượng an ninh của người thổ dân địa phương có tên CRAC-PF vào ngày 10/4 đã tiến hành huấn luyện các em nhỏ.

Dưới đây là video về các em nhỏ làng Ayahualtempa được huấn luyện sử dụng súng (nguồn: Daily Mail):

Các cậu bé đội mũ, bịt khăn quàng và diễu hành qua ngôi làng. Ảnh: AFP

Những cậu bé dưới 12 tuổi ôm gậy và súng đồ chơi trong khi những em lớn hơn được cầm súng trường. Ảnh: AFP

Bạo lực băng đảng tại Guerrero đã khiến hàng nghìn người rời bỏ quê nhà. Ảnh: AFP

Người dân Ayahualtempa đã đưa con họ tham gia lực lượng bạo vệ làng sau khi bạo lực tăng đột biến. Ảnh: AFP

Kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước, lực lượng an ninh cộng đồng như CRAC-PF hình thành và được chính phủ liên bang ghi nhận. Ảnh: AFP

Nhiều em nhỏ không thể đi xa hơn để học cấp 2 do tình trạng bạo lực nguy hiểm. Ảnh: AFP

Trẻ em địa phương đối mặt với rủi ro bị các băng đảng bắt cóc. Ảnh: AFP

Mexico ghi nhận 2019 là năm bạo lực nhất tại quốc gia này với hơn 34.000 người bị sát hại. Tình trạng bạo lực và thiếu chính sách hiệu quả khiến nhiều địa phương, như Ayahualtempa, phải áp dụng biện pháp riêng để bảo vệ an ninh. Lãnh đạo Văn phòng phụ trách nhân quyền tại bang Guerrero đã chỉ trích CRAC-PF cho rằng họ đang đẩy trẻ em đối mặt với nguy hiểm.

Một trong những lãnh đạo của CRAC-PF là ông Bernardino Sanchez Luna khẳng định trẻ em dưới 12 tuổi chỉ được đào tạo trong khi những em thuộc nhóm 12-15 tuổi sẽ được trang bị vũ khí để bảo vệ người dân làng. Ông cũng nói rằng trẻ em tại địa phương, trong đó có nhiều em mồ côi do bạo lực trong thời gian gần đây, cần vũ khí để tránh bị các nhóm tội phạm bắt cóc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/bao-luc-khien-tre-em-mexico-phai-hoc-dung-sung-chong-toi-pham-20210413093601340.htm