Bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, hàng trăm người Palestine và binh sĩ Israel bị thương trong 24 giờ

Hãng AFP của Pháp dẫn các nguồn tin y tế cho biết, hơn 140 người Palestine đã bị thương trong ngày 23/7 vì xô xát với binh sĩ Israel tại 'điểm nóng' là làng Beita ở khu Bờ Tây. Đây là những người biểu tình phản đối một khu định cư trái phép của người Do Thái.

Bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, hàng trăm người Palestine và binh sĩ Israel bị thương. (Nguồn: Middleeastmonitor)

Bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, hàng trăm người Palestine và binh sĩ Israel bị thương. (Nguồn: Middleeastmonitor)

Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, 146 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ, gồm 9 người bị thương vì đạn thật, 34 người bị thương vì đạn bọc cao su, 87 người bị tấn công bằng hơi cay.

Quân đội Israel cho biết hai binh sĩ của họ cũng bị thương trong các vụ bạo lực.

Hàng trăm người Palestine đã tập trung tại Beita, ở phía Bắc khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, ném gạch đá vào binh sĩ Israel. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc biểu tình phản đối hoạt động mở rộng các khu định cư Do Thái trên phần đất của người Palestine.

Khu định cư Eviatar được xây dựng vào đầu tháng 5 với những ngôi nhà bê tông thô và nhà tạm trong vòng vài tuần. Hoạt động này làm dấy lên những cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ của người Palestine.

Theo thỏa thuận với chính phủ mới của Thủ tướng Israel Naftali Bennett, những người định cư đã rời khỏi đây hôm 2/7, trong khi các công trình họ đã xây dựng vẫn được duy trì dưới sự bảo vệ của quân đội.

Hiện có khoảng 475.000 người định cư Do Thái sống tại khu Bờ Tây mà Israel chiếm đóng từ 1967.

Trong cuộc chiến tranh 6 ngày với các nước Arab, Israel đã chiếm giữ Bờ Tây vào ngày 7/6/1967, bao gồm cả Đông Jerusalem, và kiểm soát vùng lãnh thổ này cho đến nay.

Tòa án Công lý quốc tế sau đó đã ra phán quyết khu Bờ Tây là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, chính phủ Israel coi Bờ Tây là "vùng tranh chấp".

Trong khuôn khổ các chính sách được chính quyền Israel thực thi liên quan hoạt động chiếm đóng, Israel đã xây dựng hàng loạt khu định cư trên khắp Bờ Tây. Cộng đồng quốc tế coi đó là hành động bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Vấn đề này là một trong những trở ngại lớn khiến các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel rơi vào bế tắc.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-luc-gia-tang-tai-bo-tay-hang-tram-nguoi-palestine-va-binh-si-israel-bi-thuong-trong-24-gio-152500.html