Bạo lực bùng nổ tại Indonesia, ít nhất 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi bạo lực bùng phát ở thủ đô của Indonesia sau khi Tổng thống Joko Widodo chính thức được xác nhận đã tái đắc cử.

Cảnh sát Indonesia bắt người biểu tình ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Reuters/VnE

Cảnh sát Indonesia bắt người biểu tình ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Reuters/VnE

Theo AFP, bạo lực nổ ra sau khi những người biểu tình đốt cháy các quầy hàng và xe hơi, đốt pháo hoa và ném đá vào các nhân viên an ninh mặc đồ chống bạo loạn.

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết, 6 người đã thiệt mạng nhưng phủ nhận cáo buộc chính quyền đã bắn đạn thật vào người biểu tình và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Còn theo Thống đốc Jakarta Anies Baswedan, khoảng 200 người bị thương. Hàng chục người cũng đã bị bắt.

Bạo lực đã khiến các đại sứ quán Mỹ và Australia phát đi khuyến cáo về an ninh với người dân các nước này.

Bạo lực đã bùng lên sau khi ủy ban bầu cử của Indonesia ngày 21/5 xác nhận ông Widodo đã đánh bại tướng quân đội đã nghỉ hưu Mitchowo Subianto để đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống trong một cuộc bầu cử được tổ chức ngày 17/4.

Giới chức trách Indonesia cho rằng bạo lực do những “kẻ khiêu khích” được trả tiền gây ra. Gần 70 người biểu tình đã bị bắt giữ với những phong bì chứa đầy tiền.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/bao-luc-bung-no-tai-indonesia-it-nhat-6-nguoi-thiet-mang-453726.html