Bão lũ 'thổi bay' 60.000 tỷ đồng, Việt Nam tiếp tục kêu gọi quốc tế hỗ trợ

Từ đầu năm 2017 đến nay, Việt Nam đã hứng chịu tới 14 cơn bão và nhiều đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa bão, làm 386 người chết và mất tích, tổng thiệt hại lên tới 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD).

Sáng nay 14-12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì lễ công bố lời kêu gọi các nhà tài trợ, các cá nhân – tổ chức trong và ngoài nước, các đối tác phát triển trong phòng chống thiên tai tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do bão Damrey (còn gọi là bão “Con voi”, tức bão số 12) gây ra tại Trung bộ đầu tháng 11 vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau bão Damrey

Ông Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau bão Damrey

Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng hậu quả của bão Damrey để lại cho nhân dân các tỉnh miền Trung vẫn rất nặng nề.

Trong lời kêu gọi ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão, tái thiết kinh tế - xã hội sau bão Damrey gửi tới các nhà tài trợ, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, từ đầu năm 2017 đến nay, Việt Nam đã hứng chịu tới 14 cơn bão và nhiều đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa bão, làm 386 người chết và mất tích, tổng thiệt hại lên tới 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD). Trong đó, riêng bão Damrey đã làm 123 người chết và mất tích, 3.550 ngôi nhà bị ngập sập đổ, tàn phá rất nhiều hoa màu, cây ăn trái và các công trình đê điều, giao thông… Theo thống kê, thiệt hại do bão Damrey lên tới 22.680 tỷ đồng.

Hàng loạt cây xanh bị đổ gãy trong bão số 12

Theo Bộ NN-PTNT, trước những tổn thất nặng nề do bão, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cùng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Chia sẻ với Việt Nam, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đã ủng hộ bằng tiền và hiện vật để khắc phục và tái thiết sau thiệt hại, gồm Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ nước cộng hòa liên bang Nga, Chính phủ Trung Quốc, Chính phủ Kuwait, Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc, Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3…

Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Trung bộ

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ bằng cả tình cảm quý báu lẫn vật chất cho người dân các tỉnh miền Trung phải chịu thiệt hại nặng nề do bão.

Ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Do điều kiện ngân sách còn hạn hẹp nên việc tái thiết sau thiên tai tại các tỉnh và khu vực bị ảnh hưởng hiện còn khó khăn, vì vậy mọi sự hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần đều rất quý báu đối với nhân dân vùng thiên tai lúc này.

Thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào các khu vực bị ảnh hưởng để sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-lu-thoi-bay-60000-ty-dong-viet-nam-tiep-tuc-keu-goi-quoc-te-ho-tro-488294.html