Bão lũ, thiên tai tại nhiều nước

Theo truyền thông Indonesia, các thống kê sơ bộ đến sáng 17-3 cho biết, ít nhất 63 người chết, nhiều người bị thương, cùng hàng chục ngôi nhà bị tàn phá do trận lũ quét tại tỉnh Papua, miền đông nước này, sau những cơn mưa lớn suốt tuần qua. Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, con số thương vong, thiệt hại có thể còn tăng sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét. Ảnh AP

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét. Ảnh AP

* Reuters đưa tin, Tổng thống Zimbabwe E.Mnangagwa phải ban bố tình trạng thảm họa tại các khu vực bị ảnh hưởng, sau khi bão nhiệt đới Idai đổ bộ miền đông nước này, khiến ít nhất 31 người chết, hơn 70 người mất tích. Trong thông báo ngày 17-3, Bộ Thông tin Zimbabwe cho biết, phần đông nạn nhân chết là ở thành phố Chimanimani. Bão lớn cũng gây lũ lụt, phá hủy nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn người.

* Trước đó, bão Idai đã càn quét miền trung Mozambique, làm ít nhất 21 người chết và khiến hơn nửa triệu dân ở thành phố Beira lớn thứ tư nước này bị cô lập. Trước bão Idai, các cơn mưa lớn cũng đã cướp đi sinh mạng 66 người và buộc 17.000 người phải sơ tán. Mưa lớn trong tuần trước ở Malawi cũng khiến 56 người chết, ảnh hưởng cuộc sống của gần một triệu người.

* Tại Mỹ, trận bão cuối mùa đông hoành hành, kéo theo bão tuyết, lũ lụt và lốc xoáy, tại các bang miền trung nước này. Giới chức tiểu bang Nebraska ngày 16-3 ban bố tình trạng khẩn cấp, sau khi nhiều khu vực của bang ngập trong nước lũ, khiến ít nhất hai người chết.

* Ngày 16-3, hàng trăm nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 10 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại thành phố Lâm Phần, thuộc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Lở đất khiến hai tòa nhà với hàng chục gia đình sinh sống đổ sập. Ít nhất 10 người chết, nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện.

* Trong khi đó, một vụ cháy lớn đã xảy ra ngày 16-3, tại một trại sơ tán ở thị trấn Gajiram thuộc bang Borno, đông bắc Nigeria, khiến tám người chết và 15.000 người khác mất nơi ở. Lửa bắt nguồn từ một bếp nấu ăn và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ khu trại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39532902-bao-lu-thien-tai-tai-nhieu-nuoc.html