Bạo loạn xảy ra ở SVĐ tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại ASIAD

Sân vận động (SVĐ) Gelora Sriwijaya, nơi sẽ diễn ra các trận của tuyển nữ Việt Nam bị CĐV Indonesia phá ghế, ném xuống sân sau khi thất vọng với màn trình diễn của đội nhà.

Chưa đầy 1 tháng nữa Đại hội thể thao châu Á 2018 sẽ khai mạc, một sự cố xảy ra ở một trong những địa điểm thi đấu môn bóng đá. Đó là những chiếc ghế tại SVĐ Gelora Sriwijaya bị các CĐV quá khích ném xuống sân sau màn trình diễn thất vọng của đội nhà.

Thiệt hại xảy ra trong trận đấu thuộc vòng 17 giải VĐQG Indonesia giữa Sriwijaya FC và Arema FC. Chiến thắng với tỷ số 3-0 cho đội khách bằng các bàn được ghi bởi Ridwan Tawainela (51'), Rivaldi Bauwo (65 ') và Nur Hadianto (75').

CĐV quá khích ném ghế ngồi xuống dưới sân đấu. Ảnh: Aji YK Putra.

CĐV quá khích ném ghế ngồi xuống dưới sân đấu. Ảnh: Aji YK Putra.

Quá thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà, các CĐV không giữ được bình tĩnh và quăng những chiếc ghế xuống sân thi đấu. Nhân viên an ninh cố gắng ngăn chặn sự hỗn loạn này, nhưng có số lượng ghế không nhỏ bị ném xuống phía sân đấu.

Giám đốc Công ty PT Jakabaring Sport City là Bambang Supriyanto cho biết: "Sau khi chúng tôi kiểm kê, có 335 ghế ngồi bị hư hại. Bây giờ chúng tôi thu thập các bằng chứng để sau đó báo cáo với cảnh sát và muốn trường hợp này được nghiên cứu kỹ lưỡng".

Được biết, SVĐ Gelora Sriwijaya là một trong 2 địa điểm sẽ tổ chức các trận bóng đá nữ tại ASIAD sắp tới có đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. Để phục vụ giải đấu, ban tổ chức nâng cấp và cải tạo 23.000 chỗ ngồi, trong đó có 4.196 ghế VIP, 6.218 ghế ngồi phía tây, 6.524 chỗ ngồi phía đông, phía bắc là 3.027 chỗ ngồi và 3.035 chỗ ngồi phía nam.

Những chiếc ghế nằm la liệt dưới sân.

ASIAD 2018 chưa khai mạc, nhưng nước chủ nhà Indonesia đang để lại nhiều dấu hỏi trong khâu tổ chức, đặc biệt là vấn đề an ninh. Tại giải U19 Đông Nam Á mới kết thúc cách đây hơn 1 tuần, sau khi chứng kiến đội nhà chịu thất bại, CĐV Indonesia trút một "cơn mưa" chai lọ lên đầu các cầu thủ U19 Malaysia.

Sau đó, lần lượt từng cầu thủ đội khách phải ôm đầu và bỏ chạy vào đường hầm dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Đây rõ ràng là một hành động đáng lên án của các CĐV xứ vạn đảo và là mối lo đối với ban tổ chức các giải đấu lớn của Indonesia trong bối cảnh ASIAD cận kề.

CĐV Indonesia trút cơn giận dữ, ném vật cứng vào U19 Malaysia U19 Malaysia phải hứng chịu cơn giận dữ của CĐV Indonesia sau khi đánh bại đội chủ nhà tại bán kết giải Đông Nam Á.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-loan-xay-ra-o-svd-tuyen-nu-viet-nam-thi-dau-tai-asiad-post862350.html