Bạo loạn xảy ra ở đám tang Maradona: Cảnh sát dùng đạn cao su trấn áp đám đông quá khích

Hàng vạn người hâm mộ đã xếp hàng dài để có cơ hội nhìn huyền thoại bóng đá Diego Maradona lần cuối. Đáng tiếc, cổ động viên quá khích đã làm loạn vì không thể chen chân vào viếng. Cảnh sát buộc phải dùng các biện pháp cứng rắn để trấn áp.

Sự ra đi của huyền thoại Diego Maradona ở tuổi 60 trở thành nỗi đau khôn nguôi với người Argentina nói riêng và người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung.

Lễ quốc tang được Argentina tổ chức trong 3 ngày, 26, 27 và 28/11 dành cho Diego Maradona.

Người Argentina bất chấp những mối nguy hại của đại dịch COVID-19, đổ về Phủ Tổng thống Argentina (Buenos Aires) để đưa tiễn nhà vô địch Mexico 86.

Diego Maradona là huyền thoại bóng đá không thể thay thế trong lòng người dân Argentina. - Ảnh: Getty/AFP

Diego Maradona là huyền thoại bóng đá không thể thay thế trong lòng người dân Argentina. - Ảnh: Getty/AFP

Tuy nhiên vì số người tụ tập quá đông nên trong ngày 26/11, ngày đầu tiên quốc tang Argentina dành cho huyền thoại bóng đá Diego Maradona, đã có sự cố xảy ra.

Lễ viếng Maradona ban đầu dự kiến kết thúc lúc 16h ngày 26/11, giờ Buenos Aires (2h sáng 27/11 giờ Hà Nội). Dù vậy, sau khi ban tổ chức thông báo kết thúc lễ viếng, vẫn còn rất đông người hâm mộ xếp hàng chờ đến lượt.

Họ phẫn nộ vì không được vào nhìn linh cữu của Maradona lần cuối, dẫn tới bạo động. Chính phủ Argentina không muốn thấy bạo động, xin phép gia đình Maradona kéo dài thời gian viếng thăm đến 19h. Gia đình Maradona đồng ý.

Một số CĐV không thể kiên nhẫn chờ đợi đã có hành vi quá khích, đòi bỏ hàng rào và chống đối lại lực lượng cảnh sát. - Ảnh: Getty/AFP

Thêm vào đó, người dân Argentina như thể còn chưa tin vào sự thật, hóa nỗi đau thành các vụ đụng độ với cảnh sát. Đám đông quá khích đã bê những tấm rào sắt ném về phía lực lượng cảnh sát, như một cách xả nỗi tiếc thương.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi luật sư riêng của "cậu bé vàng" tố trách nhiệm của đội ngũ y tế, và cáo buộc các bác sĩ có nhiệm vụ chăm sóc cho Diego Maradona là "những tên tội phạm ngu ngốc".

Tình hình bạo loạn dẫn tới đổ máu. - Ảnh: Getty/AFP

Nhiều người thậm chí đã đổ máu, còn các viên chức cảnh sát thừa nhận họ buộc lòng phải sử dụng đến các biện pháp mạnh tay như dùng đạn cao su, bình xịt hơi cay với một số thành phần để đảm bảo an toàn. Xe vòi rồng cũng được điều tới hiện trường để đề phòng căng thẳng lên cao hơn.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bao-loan-xay-ra-o-dam-tang-maradona-canh-sat-dung-dan-cao-su-tran-ap-dam-dong-qua-khich-a347390.html