Bạo loạn trong nhà tù Tajikistan, 32 người chết

Giới chức Tajikistan ngày 20.5 xác nhận 32 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn bùng phát tại một nhà tù ở thành phố Vakhdat thuộc phía tây nước này, theo AFP.

Nhà chức trách cho hay một nhóm tù nhân từng là phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đâm chết 3 nhân viên bảo vệ và 5 phạm nhân khác để châm ngòi bạo lực trong trại giam. Sau đó, nhóm thủ phạm bắt một số người khác làm con tin trước khi phóng hỏa cơ sở y tế của nhà tù.

Nhiều phạm nhân khác cũng lợi dụng tình hình hỗn loạn để tấn công lẫn nhau và nhân viên quản giáo.

“Sau khi lực lượng an ninh được điều động đáp trả, 24 thành viên của nhóm IS bị tiêu diệt và 35 tù nhân khác bị bắt. Các con tin đã được thả”, một quan chức địa phương cho hay.

Nhà chức trách xác định kẻ dẫn đầu cuộc bạo loạn là con trai của một cựu chỉ huy cấp cao IS đã bị tiêu diệt hồi tháng 9.2017 ở Syria.

Minh Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bao-loan-trong-nha-tu-tajikistan-32-nguoi-chet-1083892.html