Bạo loạn ở Mỹ: Nga nói nền dân chủ Mỹ đang 'đi khập khiễng trên cả hai chân', Iran nêu nhận định

Ngày 7/1, bình luận việc những đối tượng bạo loạn ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachyov cho rằng, 'nền dân chủ Mỹ đang 'đi khập khiễng trên cả hai chân''.

Sau vụ bạo loạn ở Mỹ, Nga nói nền dân chủ Mỹ đang 'đi khập khiễng trên cả hai chân'. (Nguồn: AP)

Sau vụ bạo loạn ở Mỹ, Nga nói nền dân chủ Mỹ đang 'đi khập khiễng trên cả hai chân'. (Nguồn: AP)

Theo ông Kosachyov, với những sự kiện gây sốc ở thủ đô Washington, nước Mỹ không có quyền thuyết giảng trước các nước khác về dân chủ.

Trong một bài đăng trên Facebook, Chủ tịch Thượng viện Nga viết: “Bên thua cuộc có quá đủ cơ sở để buộc tội bên thắng là gian dối - rõ ràng là nền dân chủ Mỹ đang đi khập khiễng bằng cả hai chân”.

Mosow từ lâu đã phản đối những chỉ trích của Washington về tình trạng dân chủ ở Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, cáo buộc Mỹ đạo đức giả và trịch thượng.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng: “Những gì chúng ta nhìn thấy ở Mỹ tối hôm qua (6/1) và hôm nay đã cho thấy nền dân chủ phương Tây mong manh và dễ tổn thương như thế nào”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-loan-o-my-nga-noi-nen-dan-chu-my-dang-di-khap-khieng-tren-ca-hai-chan-iran-neu-nhan-dinh-133380.html