Bạo loạn ở Mỹ: Giữa hàng loạt chỉ trích của những lãnh đạo thế giới, có người vẫn một lòng ủng hộ ông Trump

Ngày 7/1, các nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục lên tiếng về tình hình bạo loạn ở thủ đô Washington DC (Mỹ) do những người ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump gây ra.

Khác với lãnh đạo các nước trên thế giới, nhà lãnh đạo cực hữu Brazil Jair Bolsonaro không hề chỉ trích vụ bạo loạn ở Mỹ và vẫn ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump về những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng 11/2020. (Nguồn: Redebrasilatual)

Khác với lãnh đạo các nước trên thế giới, nhà lãnh đạo cực hữu Brazil Jair Bolsonaro không hề chỉ trích vụ bạo loạn ở Mỹ và vẫn ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump về những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng 11/2020. (Nguồn: Redebrasilatual)

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người sinh ra tại New York nói rằng, "cả cuộc đời tôi, nước Mỹ là biểu tượng quan trọng của tư tưởng tự do và dân chủ", do vậy, "việc ông Trump kích động người dân gây bạo loạn tại Đồi Capitol, cũng như liên tục bày tỏ nghi ngờ về kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng là điều hoàn toàn sai trái".

Ông nói: "Tôi không ngần ngại lên án việc khuyến khích người dân hành động một cách đáng xấu hổ như cách họ đã làm tại Capitol. Tôi rất hài lòng khi thấy Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được xác nhận hợp pháp và đã thực thi nhiệm vụ của mình, nền dân chủ đã được chứng thực".

Thủ tướng Johnson là nguyên thủ châu Âu đầu tiên gọi điện chúc mừng ông Biden sau khi ông tuyên bố thắng cử hồi tháng 11 vừa qua, bất chấp việc ông Biden từng cho rằng, vị Thủ tướng dân túy Anh là "bản sao về hình thể và tinh thần" của ông Trump.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo của Vương quốc Bỉ đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden sau cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ngày 6/1 vừa qua.

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo viết: "Sốc và không tin vào các sự kiện đang diễn ra tại Điện Capitol, biểu tượng của nền dân chủ Mỹ. Chúng tôi tin tưởng các thể chế mạnh mẽ của Mỹ sẽ vượt qua thời khắc đầy thử thách này và hoàn toàn ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Bỉ RTL, Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes cho rằng, những hình ảnh này gây sốc vì chúng làm xói mòn lý tưởng dân chủ của phương Tây.

"Chúng cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ thống nhất xã hội Mỹ xung quanh một mục tiêu chung của Tổng thống đắc cử Biden", ông Wilmes nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Biden sẽ thực hiện được điều này.

Chủ tịch Đảng Xã hội Paul Magnette viết trên Twitter rằng: "Cuộc nổi dậy nghiêm trọng diễn ra ngay tại Điện Capitol cho thấy nền dân chủ đã bị Tổng thống Trump làm cho suy yếu tới mức nào. Đây là nơi mà chủ nghĩa dân túy và sự tầm thường của tư tưởng cực hữu đang bành trướng. Hành động đó chính là sự tấn công vào nền dân chủ"

Ông Magnette đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những người bảo vệ nền dân chủ ở Mỹ.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bày tỏ mong muốn hòa bình và dân chủ sau vụ bạo loạn ở Mỹ khiến nhiều người thương vong.

Ông Obrador khẳng định, Mexico tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc của các quốc gia khác và mọi xung đột cần được giải quyết "thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình".

Trước đó, trong thư chức mừng gửi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ giữa 2 quốc gia dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và tôn trọng chủ quyền của mỗi nước.

Mặc dù vậy, giữa hàng loạt chỉ trích mà ông Trump đang phải nhận, có lẽ vẫn còn một người làm ông cảm thấy "ấm lòng".

Khác với lãnh đạo các nước trên thế giới, nhà lãnh đạo cực hữu Brazil Jair Bolsonaro đã không lên án vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong ngày 6/1 mà chỉ tập trung chỉ trích việc các mạng xã hội Twitter và Facebook khóa tài khoản cá nhân của Tổng thống Trump vì cho rằng, các nền tảng này là phương tiện truyền tải kích động các hành động bạo lực.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro một lần nữa lên tiếng ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump về những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng 11/2020 dẫn tới chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Mặc dù không nêu ra bất cứ bằng chứng nào, song ông Bolsonaro cho rằng, vấn đề trong cuộc bầu cử tại Mỹ là sự thiếu tin tưởng vào hệ thống kiểm đếm phiếu bầu, đồng thời cáo buộc có nhiều người đã tự mình bỏ phiếu nhiều lần, thậm chí có cả người đã qua đời cũng tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Bolsonaro cũng cảnh báo, nếu trong cuộc bầu cử vào năm 2022 tại Brazil vẫn tiếp tục áp dụng phương thức phiếu bầu điện tử thì có thể sẽ xảy ra tình trạng gian lận tương tự như những gì đã diễn ra ở Mỹ.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-loan-o-my-giua-hang-loat-chi-trich-cua-nhung-lanh-dao-the-gioi-co-nguoi-van-mot-long-ung-ho-ong-trump-133398.html