Bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Colombia do Covid-19, 23 người chết

Hôm 22/3, một cuộc bạo loạn do lo sợ Covid-19 ở nhà tù tại thủ đô Bogota (Colombia) làm ít nhất 23 tù nhân chết và 83 tù nhân khác bị thương.

Theo Bộ trưởng tư pháp Colombia, Margarita Cabello, vụ bạo loạn xảy ra khi các thành viên gia đình tù nhân tụ tập bên ngoài nhà tù La Modelo và đụng độ với nhân viên an ninh khi họ yêu cầu trả lời câu hỏi về tình trạng của những người thân trong nhà tù trong bối cảnh dịch bùng phát. Nhiều tù nhân đã lợi dụng tình hình này để vượt ngục.

Cảnh sát bạo động có mặt ở nhà tù Colombia nơi vừa xảy ra vụ bạo động chết người. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát bạo động có mặt ở nhà tù Colombia nơi vừa xảy ra vụ bạo động chết người. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng tư pháp Margarita Cabello nói: "Hôm nay là một ngày đau buồn đối với đất nước. Tôi muốn thông báo rằng, đã nổ ra một vụ bạo loạn tại nhà tù La Modelo. Kết quả là đã có 23 tù nhân thiệt mạng, 83 tù nhân bị thương trong đó 32 người đang ở trong bệnh viện. Ngoài ra, bảy nhân viên nhà tù bị thương, hai trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch."

Theo thông báo của ông Cabello, không có tù nhân nào trốn khỏi trại giam sau vụ bạo loạn.

Theo số liệu của Bộ Tư Pháp Colombia, 132 nhà tù ở nước này có sức chứa 81.000 tù nhân nhưng giam giữ hơn 121.000 tù nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bắt đầu từ đêm mai (24/3), Colombia sẽ bước vào giai đoạn cách ly toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus ./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bao-loan-kinh-hoang-trong-nha-tu-colombia-do-covid19-23-nguoi-chet-1025680.vov