Bạo loạn, hỏa hoạn ở Venezuela: 68 người thiệt mạng trong đồn cảnh sát

Hỏa hoạn tại đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo, Venezuela khiến 68 người thiệt mạng.

68 người thiệt mạng trong đồn cảnh sát ở Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, tình huống liên quan tới vụ hỏa hoạn tại trung tâm giam giữ thuộc đồn cảnh sát ở Valencia hôm 28.3 không được chính thức xác nhận.

Hiệp hội Una Ventana a Libertad, chuyên giám sát điều kiện giam giữ, cho biết, một cảnh sát bị một tù nhân bắn vào chân. Ngay sau đó, chăn đệm trong các buồng giam bị đốt cháy và ngọn lửa lan ra nhanh chóng.

Lực lượng cứu hộ đã phá các bức tường và giải cứu những người bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn. Gần như tất cả những người thiệt mạng là các tù nhân, tuy nhiên có ít nhất 2 người phụ nữ đến thăm người thân đã thiệt mạng. Các nạn nhân chết vì bỏng hoặc vì bị ngạt khói.

Ông Jesus Santander, quan chức bang Carabobo xác nhận thông tin một sĩ quan cảnh sát bị bắn.

Người thân của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn giận dữ tập trung bên ngoài trung tâm giam giữ và đụng độ với cảnh sát sau vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Ông Jesus Santander, tình hình hiện đã được kiểm soát và Carabobo đang để tang các nạn nhân.

Trưởng công tố viên bang Carabobo Tarek Saab cho hay, cuộc điều tra về vụ bạo loạn và hỏa hoạn sẽ được triển khai ngay lập tức.

Các nhà tù ở Venezuela đối mặt với tình trạng quá tải, các vụ bạo loạn cũng thường xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bao-loan-hoa-hoan-o-venezuela-68-nguoi-thiet-mang-trong-don-canh-sat-598394.ldo