Báo lỗ sau 9 tháng, Vang Thăng Long ngày càng đi xuống

Doanh thu 9 tháng của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) giảm gần 38% về mức 29 tỷ đồng. Giá vốn chiếm tới 27 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của Vang Thăng Long lao dốc 92%, còn vỏn vẹn 2 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, Vang Thăng Long tiếp tục báo lỗ hơn 5 tỷ đồng trong vòng 9 tháng 2019, trong khi cùng kỳ có lãi 11 tỷ đồng. Riêng quý 3 lỗ gần 3 tỷ đồng.

Chính những khoản lỗ này đã kéo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vang Thăng Long ghi âm gần 5 tỷ đồng.

Vang Thăng Long có vốn điều lệ hơn 50 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 5/2018, cổ đông lớn của Vang Thăng Long chính là Tổng công ty Thương Mại Hà Nội - Hapro (38%) và Chủ tịch Phạm Xuân Hà (20,65%).

Mặc dù hoạt động kinh doanh không mấy khả quan khi giai đoạn 2015-2017, Vang Thăng Long chỉ lãi trong khoảng 2-3 tỷ đồng; năm 2018 đột biến gần 14 tỷ đồng dù có 2 quý liên tiếp thua lỗ. Song Vang Thăng Long vẫn rất mạnh tay chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6% trong năm 2018.

Kế hoạch năm 2019, Vang Thăng Long mục tiêu tổng doanh thu 90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền tối thiểu từ 6-8%.

Tuy nhiên, liệu kế hoạch này có khả thi hay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào quý cuối cùng của năm 2019 bởi 9 tháng đã lỗ 5 tỷ đồng thì lấy tiền đâu chia cổ tức cho cổ đông?

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/bao-lo-sau-9-thang-vang-thang-long-ngay-cang-di-xuong-74998.html