Bão Laura quét qua Cuba, ít nhất 160.000 người phải sơ tán

Cơn bão nhiệt đới Laura đã quét qua ven biển miền Nam Cuba sau khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người và gây nhiều thiệt hại tại khu vực Carribe.

Bầu trời đen kịt tại thủ đô La Habana, Cuba khi bão Laura đổ bộ, ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bầu trời đen kịt tại thủ đô La Habana, Cuba khi bão Laura đổ bộ, ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP (Pháp), bão Laura di chuyển nhanh với sức gió 32km/h trong ngày 24/8, gây mưa lớn và lũ lụt tại khu vực ven biển Cuba. Sức gió mạnh nhất ghi nhận ở thủ đô La Habana có lúc lên tới 104,6km/h. Gió mạnh đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, làm đổ nhiều cây xanh, song chưa ghi nhận thương vong nào về người. Ngoài ra, nhiều đợt sóng cao trên 3m cũng đã xuất hiện tại vùng Maisi thuộc tỉnh Guantanamo.

Nhà chức trách Cuba đã sơ tán ít nhất 160.000 người tại 4 tỉnh Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma và Camaguey.

Trung tâm dự báo bão Quốc gia Mỹ (NHC) dự báo cơn bão trên sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc và miền Trung Vịnh Mexico trong đêm 25, ngày 26/8. Bão mạnh dần lên thành lốc xoáy nhiệt đới vào rạng sáng 25/8 (theo giờ địa phương) và dự kiến sẽ đổ bộ bang Louisiana của Mỹ cuối tuần này.

Trong khi đó, bão nhiệt đới Marco - cũng di chuyển theo hướng Vịnh Mexico, đã giảm cấp vào đêm 24/8. Dự báo bão sẽ quét qua khu vực ven biển Louisiana, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới trong ngày 25/8.

Việc bão Marco suy yếu ít nhất đã khiến Vịnh Mexico tránh được hiện tượng "bão đôi" chưa từng có kể từ cách đây 150 năm.

Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài tới tháng 11 tới có thể là một trong những mùa bão lớn nhất năm nay, với dự báo sẽ có tới 25 cơn bão. Laura là cơn bão thứ 12 trong số này tính đến nay.

Mưa lớn và lũ quét cũng đã hoành hành Jamaica và quần đảo Cayman. Tuy nhiên, bão Laura gây thiệt hại nặng nề nhất tại Haiti, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ sơ sinh và một trẻ nhỏ 8 tuổi. Cơn bão này còn cướp đi sinh mạng của 4 người tại thủ đô Santo Domigo của CH Dominica.

* Trong một diễn biến khác, vùng Veneto, miền Bắc Italy, cuối tuần qua đã phải hứng chịu một cơn bão mạnh kèm mưa lớn, thậm chí cả mưa đá.

Hiệp hội Nông dân quốc gia Italy ngày 24/8 cho biết mưa bão làm cây gãy đổ, làm tốc mái nhiều tòa nhà, gây lụt lội, ngập úng mùa màng và các khu vực chăn thả gia súc. Thiệt hại ước tính hàng triệu euro.

Thị trưởng Veneto Luca Zaia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thành phố gồm Verona, Padova, Vicenza và Belluno, do đây là những khu vực chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão, dù không có thiệt hại nào về người.

Lực lượng cứu hỏa quốc gia của Italy cho biết đơn vị này đã tiến hành hơn 200 chiến dịch ứng cứu trong ngày 23/8 do lũ lụt trên diện rộng. Trong khi đó, ngày 24/8, lực lượng cứu hỏa đã thực hiện trên 300 hoạt động nhằm khắc phục hậu quả của mưa lũ tại 3 tỉnh gồm Verona, Padova và Vicenza.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-laura-quet-qua-cuba-it-nhat-160000-nguoi-phai-so-tan-20200825135601472.htm