Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

Sáng 10.8, tại TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), lãnh đạo Báo Lao Động, Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình về Chương trình phối hợp giữa Báo Lao Động với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động cùng đồng chí Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, GĐ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở TTTT Ninh Bình, chủ tịch LĐLĐ các huyện, công đoàn ngành tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Khanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp tuyên truyền tích cực, đăng tải nhiều thông tin về hoạt động công đoàn, cũng như mọi mặt kinh tế - xã hội - văn hóa... tỉnh Ninh Bình trên Báo Lao Động thời gian

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của tổ chức công đoàn tỉnh Ninh Bình thời gian qua dành cho Báo Lao Động. Tuy nhiên, theo Tổng biên tập Báo Lao Động, kết quả phối hợp thời gian qua giữa hai cơ quan vẫn chưa được như kỳ vọng, số lượng phát hành báo Lao Động trong tổ chức công đoàn Ninh Bình còn khiêm tốn, nên mong trong giai đoạn tới có sự phối hợp tốt hơn để đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, nội dung kí kết phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Ninh Bình với Báo Lao Động giai đoạn 2013 - 2018 đặt ra chỉ tiêu đến hết năm 2014 sẽ có 50% công đoàn cơ sở (CĐCS) có Báo Lao động; cuối năm 2015 có 55-60% CĐCS toàn tỉnh có Báo Lao Động và đến năm 2018 đạt tỉ lệ 80% CĐCS toàn tỉnh có Báo Lao Động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, số lượng CĐCS ở Ninh Bình mua, đọc báo Lao Động còn quá thấp so với chỉ tiêu đặt ra.

Về hoạt động xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 40 triệu đồng và 60 suất quà dịp Tết Sum vầy; hỗ trợ xây 4 nhà mái ấm công đoàn 160 triệu đồng; 9.000 cuốn vở học sinh; 152 đôi giầy thể thao; 50 nồi cơm điện; 500 phích nước; 1.000 bóng điện chiếu sáng...

Tại hội nghị, một số lãnh đạo LĐLĐ huyện, công đoàn ngành, CĐCS đã phát biểu nêu những nguyên nhân dẫn đến việc phối hợp thời gian qua chưa tốt, đồng thời trình bày, kiến nghị các giải pháp để kết quả phối hợp thời gian tới được tốt hơn.

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu cho rằng hiện nay, một số đơn vị thuộc tổ chức công đoàn Ninh Bình cho rằng do khó khăn về kinh phí nên chưa mua, đọc báo Lao Động là chưa chính đáng. Bởi, phần kinh phí trích ra để mua tờ báo Lao Động là không lớn. Vấn đề ở đây là cán bộ công đoàn cần thấy được ý nghĩa, vai trò của tờ Báo Lao Động cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn của mình, từ đó sẽ có giải pháp quyết liệt để khắc phục khó khăn, chủ động tìm được nguồn kinh phí.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận ý kiến phát biểu thẳng thẳn của Trưởng VP Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ và cho rằng, tổ chức công đoàn Ninh Bình cần tiếp thu với tinh thần “cái khó ló cái khôn”, để khắc phục khó khăn, thực hiện nội dung phối hợp với Báo Lao Động đạt kết quả tốt hơn.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Phạm Quang Ngọc – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu đánh giá cao sự đóng góp, thông tin của Báo Lao Động tại địa bàn tỉnh Ninh Bình một cách nhanh chóng, chân thực, có chiều sâu trong thời gian qua góp phần giúp chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình đến với các tầng lớp nhân dân được nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Ngọc cũng đồng tình với ý kiến phát biểu của Trưởng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ và cho rằng, cán bộ, CNVCLĐ cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành để nắm bắt được chủ trương, chính sách, các hoạt động của ngành được đầy đủ, sâu sắc hơn.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động trao 50 triệu hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vùng lũ ở Ninh Bình.

Tại hội nghị, Báo Lao Đông và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023 với một số nội dung chủ yếu như: Tăng cường thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của Tổng LĐLĐVN đến cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tỉnh Ninh Bình; Phản ánh thường xuyên các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong CNVCLĐ, cán bộ công đoàn tỉnh Ninh Bình...

Phổ biến rộng rãi Báo Lao Động trong các CĐCS bằng việc mua, đọc báo Lao Động hàng ngày. Trước mắt, LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh sẽ hỗ trợ để ít nhất 300 CĐCS có Báo Lao Động hàng ngày.

Dịp này, Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Lao Động đã trao 50 triệu đồng cho đại diện LĐLĐ Ninh Bình để hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn vùng lũ ở Ninh Bình.

T. TUẤN - A. ĐỨC - N. TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/bao-lao-dong-va-ldld-tinh-ninh-binh-ki-ket-chuong-trinh-phoi-hop-giai-doan-2018-2023-624348.ldo