Báo Kinh tế nông thôn chia sẻ khó khăn cùng bà con Tam Chung

Ngày 20/10, tại Trường Tiểu học xã Tam Chung, Báo Kinh tế nông thôn cùng Sở TTTT Thanh Hóa và một số nhà tài trợ đã trao tận tay 450 phần quà cho bà con, học sinh xã Tam Chung.

Công tác chuẩn bị trước khi trao quà.

Công tác chuẩn bị trước khi trao quà.

Đầu tháng 9/2018, trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xảy ra mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có xã Tam Chung. Nhằm hỗ trợ người dân và học sinh xã Tam Chung giảm bớt một phần khó khăn, Báo Kinh tế nông thôn phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa, một số tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp (nhà hảo tâm) thực hiện Chương trình “Chia sẻ khó khăn cùng bà con Tam Chung”.

Sau hơn 1 tháng Báo Kinh tế nông thôn đứng ra kêu gọi, Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm trong cả nước.

Trao quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Tam Chung.

Kết quả, 200 phần quà (mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, mỳ chính) được trao cho 200 hộ nghèo, cận nghèo; 250 suất quà (mỗi suất gồm: 4 lốc sữa, 1 bộ sách giáo khoa, 2 cuốn vở ghi) được trao cho 250 học sinh Trường Tiểu học xã Tam Chung.

Tặng sách giáo khoa cho Trường Tiểu học xã Tam Chung

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn cho biết, Báo Kinh tế nông thôn là diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới, chuyên hướng dẫn bà con làm ăn làm sao thoát nghèo, làm giàu. Trước những khó khăn trong đợt mưa lũ vừa qua, Báo đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn cùng bà con và các cháu học sinh. Hy vọng với những món quà tuy nhỏ này sẽ giúp bà con, các em ấm lòng hơn.

Trao những phần quà cho người dân xã Tam Chung.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Cường, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Tam Chung, trường có 465 cháu, trong đó 385 cháu thuộc diện hộ nghèo, 76 cháu thuộc hộ cận nghèo. Sau mưa lũ vừa qua, trường gặp rất khó khăn, đồ dùng học tập gần như là mất hết. Trường đã kêu gọi mỗi giáo viên ủng hộ 1 ngày lương, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ các cháu. Hôm nay, nhận được quà từ Báo Kinh tế nông thôn và các nhà hảo tâm, nhà trường và các cháu rất vui. Thay mặt nhà trường, tôi xin cảm ơn Báo, cảm ơn các nhà hảo tâm.

Ký nhận quà từ Ban tổ chức.

Ông Mai Thế Thanh, Phó bí thư Đảng ủy xã Tam Chung cho biết, xã có gần 2.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 63%. Đợt lũ đầu tháng 9/2018, xã có 154 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 35 hộ bị mất trắng, hiện, đang phải dựng nhà ở tạm, ở nhờ. 44/73 ha lúa bị mất trắng.

"Hệ thống nước sạch của các bản đều bị trôi hết. Người dân khắc phục bằng cách dùng lại các đường ống hỏng nối lại kéo nước về dùng tạm. Điện lưới đến nay khắc phục chưa xong, bản Ón hiện vẫn chưa có điện. Nay, được Báo Kinh tế nông thôn và các nhà tại trợ tặng quà, bà con ai cũng phấn khởi. Thay mặt cấp ủy, chính quyền, tôi xin cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ khó khăn với bà con", ông Thanh cho biết.

Niềm vui của học sinh và bà con sau khi nhận quà.

Nhận quà trên tay, anh Hầu A Thà, bản Pom Khuông, tâm sự, nhận được quà của các nhà hảo tâm, gia đình tôi vui lắm. Tôi xin cảm ơn đoàn đã chia sẻ khó khăn cùng bà con chúng tôi.

Anh Hờ A Chứ, bản Phái, cho biết, với 10 kg gạo và 1 thùng mỳ tôm mà đoàn trao tặng, gia đình tôi sẽ dùng được khoảng 10 ngày. Tôi xin cảm ơn Báo, cảm ơn các nhà hảo tâm.

Đoàn công tác của Báo Kinh tế nông thôn, Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Mường Lát, xã Tam Chung.

Báo Kinh tế nông thôn xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chương trình, gửi những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa tới bà con, học sinh xã Tam Chung.

Thời gian tới, Báo rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thêm nhiều phần quà ý nghĩa sẽ đến được với các hộ nghèo, gia đình chính sách, các học sinh còn gặp khó khăn.

Danh sách các đơn vị tài trợ:

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế nông thôn.
Công ty TNHH NESTLE Việt Nam.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
Công ty Chè Phú Đa, địa chỉ phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Gia đình ông Hùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trường Tiểu học Ái Mộ A (Long Biên, Hà Nội).
Trường Tiểu học Ái Mộ B (Long Biên, Hà Nội).
Trường Tiểu học Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội).
Trường Tiểu học Gia Thượng (Long Biên, Hà Nội).
UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Ông Đoàn Anh Ngọc, Chánh văn phòng Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Công ty Cổ phần Minh việt Toàn Cầu.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Gia đình ông Vũ Quốc Chính, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hai cháu Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Ngọc Minh Khuê, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Và nhiều nhà tài trợ khác.

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bao-kinh-te-nong-thon-chia-se-kho-khan-cung-ba-con-tam-chung-post23070.html