'Bảo kê' khai thác cát trái phép, chủ tịch xã bị phạt 7,5 triệu đồng

Chủ tịch xã Hồng Tiến và một cán bộ xã này 'bảo kê' cho nhóm khai thác cát trái phép tại khu vực Suối Máu và sử dụng cát sỏi lấy tại đây để xây dựng công trình của gia đình.

UBND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến và ông Nguyễn Văn Hoành, cán bộ tư pháp, hộ tịch xã này, do "bảo kê" cho việc khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực Suối Máu.

Theo quyết định này, ông Lê Văn Hòa bị phạt 7,5 triệu đồng, còn ông Hoành bị xử phạt 15 triệu đồng.

Hoạt động khai thác cát trái phép ở khu vực Suối Máu (xã Hồng Tiến). Ảnh: N.H.

Hoạt động khai thác cát trái phép ở khu vực Suối Máu (xã Hồng Tiến). Ảnh: N.H.

Trước đó, người dân sống gần khu vực Suối Máu phản ánh việc nhiều xe tải, xe múc ngang nhiên khai thác cát trái phép mà không bị chính quyền địa phương xử lý.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã kiểm tra và tạm giữ một số phương tiện tại khai thác trái phép cát sỏi.

Cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Hòa cùng ông Nguyễn Văn Hoành biết nạn khai thác cát sỏi trái phép không xử lý. Sau đó, chủ tịch xã Hồng Tiến và cán bộ dưới quyền còn lấy cát khai thác tại khu vực Suối Máu để xây dựng nhà người thân.

Xã Hồng Tiến, địa phương xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-ke-khai-thac-cat-trai-phep-chu-tich-xa-bi-phat-7-5-trieu-dong-post955713.html