Bảo kê dịch vụ tang lễ Nam Định: Bắt thêm trưởng đài

Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình Trần Đại Thủy bị bắt tại nhà riêng vào sáng ngày 5/6 vì liên quan đến cưỡng đoạt tài sản.

Sáng ngày 5/6/2020, theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Thủy - Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản trong dịch vụ hỏa táng thời gian qua.

Được biết, đối tượng Thủy là cán bộ do Công ty Hoàng Long - đơn vị quản lý đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình bổ nhiệm.

Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, Nam Định.

Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, Nam Định.

Trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng Thủy tại TP. Nam Định.

Trước đó vào đầu tháng 5/2020, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng là Nguyễn Hữu Quang (tức Quang con, 23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản), Trần Xuân Hà (tức Hà sắc, 47 tuổi, trú tại 15/16 đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và Bùi Hải Quang (tức Quang hà, 42 tuổi, trú tại 512 đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) vì cưỡng đoạt 39 triệu đồng từ các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khám xét sáng ngày 5/6/2020 (Ảnh VTV).

Trong đó, Quang hà được xác định là người nhà của đối tượng Thủy. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng, Công ty Trường Dương cũng là "sân sau" của lãnh đạo đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định mở rộng điều tra.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ke-dich-vu-tang-le-nam-dinh-bat-them-truong-dai-3404274/