Bão Kammuri hoành hành ở Philippines, sắp tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão Kammuri hiện đang ở khu vực miền Trung Philipines với sức gió mạnh giật lên tới cấp 17 và đang tiếp tục tiến nhanh ra khu vực biển Đông. Cơn bão khiến 1 số môn thi tại SEA Games 30 đã bị hoãn.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 3-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Hướng đi của bão Kammuri.

Hướng đi của bão Kammuri.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1h ngày 6-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Nam Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành vùng áp thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Riêng vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông từ chiều tối nay (3-12) gió mạnh dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước, ngày 3-12, thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22, riêng Điện Biên-Lai Châu từ 24-26 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 19-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; phía nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất : Miền Đông: 21-23 độ; Miền Tây: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/bao-kammuri-hoanh-hanh-o-philippines-sap-tien-vao-bien-dong-572408/