Bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỷ đồng; công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lực lượng để khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Chiều 6/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã phát lệnh chính thức 'đóng' đèo An Khê trên Quốc lộ 19 từ 18 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi bão Kalmaegi đang tiến gần đất liền.
Sáng 6/11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gửi các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong khu công nghiệp, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão Kalmaegi - cơn bão mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và tăng cường lực lượng trực 24/24, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Sáng 6-11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 368 (đóng tại địa bàn phường An Khê) đã triển khai lực lượng và phương tiện đến 2 xã Bình An và Tây Sơn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 13.
Hàng loạt hộ dân sống trong vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở cao ở Khánh Hòa được sơ tán đến nơi an toàn để phòng tránh bão Kalmaegi.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành kích hoạt cao nhất phương án '4 tại chỗ', huy động toàn hệ thống chính trị chủ động ứng phó với bão Kalmaegi đang tiến gần đất liền.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai vừa thông báo tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.
Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành ở Khánh Hòa chủ động phòng tránh và ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), bố trí lực lượng kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2063/SCT-QLNL về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ, yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo mức cao nhất an toàn về người và tài sản.
Bão số 13 (Bão Kalmaegi) là cơn bão có cường độ rất mạnh, diễn biến rất phức tạp, cần khẩn trương ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu dừng tất cả những công việc không cần thiết, cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương phòng, chống bão số 13 (Bão Kalmaegi) và mưa lũ.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trong đó có Đắk Lắk, ngày 4/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện cũng như hỗ trợ nhân dân trên địa bàn.
Ngày 4/11, UBND tỉnh An Giang có Văn bản 1550/UBND-KT đề nghị các sở, ban ngành, UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ứng phó bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi).
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó bão Kalmaegi, sẵn sàng để triển khai di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng do bão, sạt lở…
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập 3 đoàn công tác cơ động đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi các các địa phương.
Chiều 4.11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi.
Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.
Các đơn vị tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chuẩn bị lương thực, nước ngọt cũng như nhà tránh trú để sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi.