Bão Kalmaegi hoạt động gần Biển Đông có diễn biến phức tạp

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông và diễn biến phức tạp.

Vị trí của bão Kalmaegi vào lúc 5 giờ chiều ngày 13-9. Ảnh: Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Phi-líp-pin (PAGASA)

Vị trí của bão Kalmaegi vào lúc 5 giờ chiều ngày 13-9. Ảnh: Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Phi-líp-pin (PAGASA)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ 14-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Đến 19 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-dông, Phi-líp-pin.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Phi-líp-pin cho biết, thời tiết xấu do bão gây ra đã làm lỡ hành trình của 160 hành khách tại các cảng ở Bi-con.

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Phi-líp-pin PAGASA ngày 13-9 đã nâng mức "màu vàng" trước tình trạng mưa lớn tại một số khu vực khi bão có dấu hiệu mạnh lên.

B.P

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bao-kalmaegi-hoat-dong-gan-bien-dong-co-dien-bien-phuc-tap/