Bão Kajiki đổ vào Trung bộ, rồi quay ngược ra biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong hơn 1 ngày qua, áp thấp nhiệt đới gần bờ đã đổ bộ vào Trung Trung bộ, gây mưa gió, thời tiết xấu, lũ lụt. Tuy nhiên đến ngày 3-9, áp thấp nhiệt đới này lại bắt đầu quay ngược dần ra biển Đông.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn TT Dự báo khí tượng thủy văn QG

Đến chiều tối 3-9, tâm áp thấp nhiệt đới đã quay trở ra vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, sau hơn 1 ngày “loay hoay” tại khu vực Trung Trung bộ.

Cùng ngày, Cơ quan Dự báo khí tượng Nhật Bản đã xác định cơn áp thấp nhiệt đới tại Trung bộ của Việt Nam đã mạnh lên thành cấp bão, được đặt tên quốc tế là Kajiki. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Việt Nam chưa xác định đã thành bão mà vẫn chỉ là áp thấp nhiệt đới.

Theo cơ quan dự báo khí tượng quốc gia, từ nay đến ngày 5-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vẫn có mưa to đến rất to.

PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-kajiki-do-vao-trung-bo-roi-quay-nguoc-ra-bien-dong-614503.html