Bão KAI-TAK diễn biến phức tạp, miến bắc rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão KAI-TAK đang tiến vào biển Đông là cơn bão có diễn biến phức tạp. Đêm 15/12 không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, miền Bắc đang đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đến nay.

Hồi 19h ngay 14/12, vị trí tâm bão Kai-tak cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 13h ngày 15/12, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Bão KAI-TAK đang tiến vào biển Đông là cơn bão có diễn biến phức tạp.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

ão Kai-Taklà cơn bão xuất hiện vào cuối mùa bão, đúng thời điểm không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường nên diễn biến của bão còn phức tạp.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quãng Ngãi đến Kiên Giang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, chống chủ quan.

Sa Pa, Mẫu Sơn khả năng xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 15 đến 20/12, ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Đợt không khí lạnh này là nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và trung du ở mức từ 8 - 11 độ C (mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay); vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 - 3 độ C.

Trong đó, những nơi có địa hình núi cao như trên đỉnh Phan Xi Păng, Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ... nhiệt độ có thể giảm xuống mức 1 - 3 độ C, thậm chí có nơi sẽ có khả năng xuất hiện băng giá.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm mạnh kể từ đêm 15/12, xuống mức xấp xỉ 10 độ C và sau đó còn tiếp tục giảm nhẹ trong đêm 17 và đêm 18/12. Sau khoảng thời gian rét vào đêm và sáng sớm, từ sau 8 giờ sáng, lúc nắng lên, nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức 12-13 độ C, cảm giác rét giảm nhanh từ khoảng sau 10 giờ trưa.

Người dân vùng núi lưu ý, việc che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn gia cầm, gia súc, đặc biệt về ban đêm, tránh gió lùa, đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do thời tiết khô hanh.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bao-kaitak-dien-bien-phuc-tap-mien-bac-ret-dam-ret-hai-267509.html