Báo Iran kêu gọi tấn công cảng của Israel sau vụ ám sát nhà khoa học

Một tờ báo có quan điểm cứng rắn ở Iran tuyên bố nước này sẽ tấn công cảng Haifa của Israel, nếu Tel Aviv là thủ phạm trong vụ sát hại nhà khoa học hàng đầu nước này.

Kayhan, tờ báo từ lâu có quan điểm cứng rắn ở Iran thường xuyên đề cập đến việc trả đũa các hoạt động nhắm vào Tehran, trong một bài viết hôm 29/11, đã kêu gọi tấn công vào cảng Haifa của Israel, nếu Tel Aviv thực sự là thủ phạm, AP đưa tin.

Bài viết dựa trên quan điểm của nhà phân tích Sadollah Zarei, người cho rằng những phản ứng trước đây của Iran đối với Israel không đủ răn đe.

“Tấn công thành phố cảng Haifa của Israel, giết chết một số lượng người chắc chắn sẽ tạo ra sự răn đe, vì các mật vụ của Mỹ và Israel không có cách nào sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến, cuộc đối đầu quân sự”, nhà phân tích Zarei viết.

 Quan tài ông Fakhrizadeh bên trong đền thờ Imam Reza. Ảnh: AP.

Quan tài ông Fakhrizadeh bên trong đền thờ Imam Reza. Ảnh: AP.

Tờ Kayhan có số lượng phát hành khiêm tốn ở Iran, nhưng tổng biên tập của tờ báo được đích thân Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm. Ông này từng là cố vấn cho Lãnh tụ Ali Khamenei trong quá khứ.

Cảng Haifa nằm trên bờ Địa Trung Hải - địa điểm từng bị Iran và Hezbollah đe dọa tấn công. Tuy nhiên, một cuộc tấn công quân sự vào cảng Haifa sẽ vấp phải sự trả đũa ngay lập tức của Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột quy mô lớn ở Trung Đông.

Hôm 29/11, Quốc hội Iran đã có phiên điều trần kín về vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh, người được xem là cha đẻ chương trình hạt nhân của Iran. Phát ngôn viên Quốc hội Iran nói sau phiên điều trần, rằng "kẻ thù của Iran phải hối hận vì đã giết nhà khoa học".

Trong một phiên họp công khai khác của Quốc hội Iran, một số nghị sĩ đã hô vang khẩu hiệu “cái chết cho nước Mỹ và Israel”. Quốc hội Iran đang xem xét dự luật ngừng hoạt động thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại nước này, như một phần của các biện pháp trả đũa.

Truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng hình ảnh quan tài ông Fakhrizadeh được đưa đến Mashhad, thành phố của người Shiite linh thiêng ở phía đông Iran, nơi có đền thờ Imam Reza.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng sau vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh mà không cần phải giải thích.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-iran-keu-goi-tan-cong-cang-cua-israel-sau-vu-am-sat-nha-khoa-hoc-post1158010.html