Báo Indonesia: 'U22 Việt Nam là một thử thách rất lớn với chúng ta'

Tờ báo Indo Sport của Indonesia đề cao sức mạnh của U22 Việt Nam nhưng vẫn tự tin đội nhà sẽ giành huy chương vàng SEA Games 30 sau 30 năm chờ đợi.

Vào ngày 1/12 tới đây,U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ 3 bảng B. Trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng đồng thời quyết định phần nhiều tới khả năng giành vé vào bán kết của cả hai đội tuyển.

Nhận định về trận đấu ít ngày tới giữa hai đội, tờ báo Indo Sport của Indonesia viết: "U22 Việt Nam luôn là một thử thách rất lớn. Họ luôn biết cách gây ra khó khăn cho U22 Indonesia mỗi khi gặp nhau. Còn nhớ ở lần gặp nhau hồi đầu năm, chính Việt Nam đã khiến Indonesia mất vé dự VCK U23 châu Á 2020".

Báo Indonesia đánh giá U22 Việt Nam là một thử thách lớn với đội nhà

Báo Indonesia đánh giá U22 Việt Nam là một thử thách lớn với đội nhà

Dù đánh giá cao U22 Việt Nam, Indo Sport cũng rất tự tin vào sức mạnh của đội nhà: "Tấm HCV SEA Games năm 1991 là lần cuối cùng Indonesia đạt được tại đại hội khu vực. SEA Games 2019 là cơ hội để Indonesia giải cơn khát này. U22 Indonesia thắng cả 2 trận vừa qua mà chưa thủng lưới.

Trước SEA Games, đối thủ mạnh U22 Iran cũng không thể thắng đội bóng của HLV Indra Sjafri trong 2 trận giao hữu (U22 Indonesia thắng 2-1, hòa 1-1 với U22 Iran). U22 Indonesia vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng đây là cơ hội để chúng ta giành HCV".

Cách nay 2 năm tại SEA Games 29, U22 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng Công Phượng đã phải dừng bước ngay ở vòng bảng. Năm đó, Việt Nam chỉ có trận hòa trước U22 Indonesia ở lượt đấu áp chót và thua trắng 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối khiến HLV Hữu Thắng phải ra đi ngay sau đó và nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Lần này, người hâm mộ đang rất hy vọng ký ức buồn đó sẽ không lặp lại dù một lần nữa Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Indonesia và Thái Lan, đồng thời cũng có lịch thi đấu gần giống như kỳ SEA Games hai năm trước.

Liên quan tới trận gặp U22 Indonesia vào ngày 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục không có được đội hình mạnh nhất khi bộ đôi Tấn Sinh và Trọng Hùng tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Tình cảnh của Indonesia cũng tương tự khi có 2 trường hợp gặp chấn thương.

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-indonesia-u22-viet-nam-la-mot-thu-thach-rat-lon-voi-chung-ta-79627-11.html