Báo Indonesia: 'U22 Việt Nam là đối thủ nặng ký nhất của U22 Indonesia ở SEA Games 2019'

Nhận định U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo là đối thủ mạnh ở SEA Games 30, truyền thông Indonesia bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà, đặc biệt là khi nền bóng đá xứ Vạn Đảo đang có chiều hướng tụt lại khá nhanh so với top các đội hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, nhà báo Estu Santoso của tờ Bola Sport đã bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà khi nắm được thông tin về tình hình chuẩn bị cho SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cây bút Estu Santoso nhận định, U22 Việt Nam không chỉ là đối thủ chính của U22 Indonesia, mà còn là ứng viên HCV SEA Games 30 .

Các tuyển thủ U22 Việt Nam luyện tập tích cực với mục tiêu giành HCV vàng tại SEA Games 30 khiến giới truyền thông Indonesia lo lắng. (Ảnh: Hoàng Dương)

Các tuyển thủ U22 Việt Nam luyện tập tích cực với mục tiêu giành HCV vàng tại SEA Games 30 khiến giới truyền thông Indonesia lo lắng. (Ảnh: Hoàng Dương)

Bài viết trên tờ Bola Sport có đoạn: "U22 Việt Nam - đối thủ nặng ký của U22 Indonesia tại SEA Games 30 đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc khi tập trung rất sớm và có nhiều trận đấu giao hữu trước với những "quân xanh" chất lượng.

U22 Việt Nam sẽ được bổ sung 6 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia xuống. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng đang sàng lọc 2 cầu thủ trên U22, nhưng có thể sẽ không phải là tiền đạo. Với đội hình có chiều sâu, họ là ứng viên nặng ký tại SEA Games 30".

Ngoài nhận định trên, Bola Sport dành lời khen cho HLV Park Hang Seo, và đánh giá rằng vị chiến lược gia người Hàn Quốc này có thể tạo nên những điều kỳ diệu ở Philippines sau đây 3 tuần.

Theo đó, Bola Sport còn trích dẫn phát biểu gần nhất của HLV Park Hang Seo khi tiết lộ U22 Việt Nam sẽ đến Philippines với không ít thành viên ĐTQG, đồng thời nhấn mạnh sự "bí ẩn" của vị "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam.

"HLV Park Hang Seo cho biết ông đã có ý tưởng về 2 cầu thủ vượt quá tuổi 22. Cụ thể thế nào cho đến thời điểm này vẫn là một ẩn số. Nhưng chắc chắn U22 Việt Nam ít nhất có 6 cầu thủ đẳng cấp tranh tài ở SEA Games 2019".

Báo Indonesia đặc biệt nhấn mạnh vào sự "bí ẩn" của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Internet)

Về phía đội tuyển Indonesia, HLV Indra Sjafri đang rất cố gắng để tuyển chọn ra những gương mặt sáng giá cho đội hình của mình và nỗ lực tập luyện cho mục tiêu giành thành tích cao nhất ở SEA Games 2019.

Mới đây, Evan Dimas - Tiền vệ 24 tuổi có khả nắng đấu mạnh mẽ, dứt điểm từ xa rất tốt, đồng thời cũng là một trong những cầu thủ được HLV Indra Sjafri bổ sung cho U22 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 30 đã khẳng định sau khi thua tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, trên sân nhà ở Bali, Evan Dimas muốn tham dự SEA Games 30 và "đòi nợ" U22 Việt Nam, theo Vietnamnet.

"SEA Games luôn là giải đấu hấp dẫn. Các cầu thủ trong khu vực đều muốn có dịp được tranh tài".

"Tôi khao khát được tham dự giải đấu, dù hiểu rằng cơ hội cho bản thân không cao. Indonesia vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng khác", Dimas tâm sự.

Về phía các cầu thủ U22 Việt Nam, dù vắng một số cầu thủ quan trọng nhưng những ngày qua U22 Việt Nam vẫn tập luyện rất cố gắng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Theo kế hoạch đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội, và sẽ vào TP. HCM vào ngày 17/11. Ngày 22/11, đội lên đường sang Philippines dự SEA Games.

Tuệ An

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-indonesia-u22-viet-nam-la-doi-thu-nang-ky-nhat-cua-u22-indonesia-o-sea-games-2019-91425.html