Báo Indonesia 'tổng tấn công' đội nhà sau trận thua Việt Nam

Sau trận thua 1-3 trước Việt Nam, các trang báo Indonesia lần lượt giật tít 'Tuyển Indonesia bị hạ nhục bởi Việt Nam'; 'Việt Nam đã khiến Indonesia xấu mặt',...

Sau trận đấu này, giới truyền thông Indonesia đã tỏ ra thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Trong bài viết nói về trận đấu này, tờ Bola viết: "Việt Nam xô đổ kỷ lục 28 năm sau trận thắng Indonesia".

Trong bài viết, tờ báo của Indonesia đã nhắc tới việc đội nhà chưa từng để thua Việt Nam trên sân nhà kể từ lần đầu tiên hai đội gặp nhau năm 1991. Tuy nhiên điều đó đã xảy ra sau trận thắng 3-1 của thầy trò Park Hang Seo tại Bali tối 15/10.

Trong một bài viết khác, tờ Bola lại chỉ trích thậm tệ HLV Simon McMenemy, người đang bị cho là nguyên nhân khiến Indonesia đá tệ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bola Sports đánh giá: "HLV Milla là người giúp đội tuyển Indonesia thăng hoa, dựa trên nền tảng lối chơi được xây dựng bởi HLV Alfred Riedl. Trong khi Simon McMenemy thực sự là kẻ phá hoại".

Indo Sports thì cho biết trên các diễn đàn mạng xã hội các CĐV Indonesia đang kêu gọi HLV McMenemy từ chức thông qua hashtag 'SimonOut'. "Hashtag #SimonOut đang trở thành chủ đề thịnh hành của cư dân mạng Indonesia sau trận thua Việt Nam", Indo Sports cho hay.

Bài viết trên báo chí Indonesia. Ảnh: Tuổi Trẻ & Bongda24h

Bài viết trên báo chí Indonesia. Ảnh: Tuổi Trẻ & Bongda24h

Một trong những tờ báo uy tín của Indonesia là Detik Sport thì đi vào bình luận các thống kê "không thể tin nổi" của tuyển Indonesia từ đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cụ thể, Indonesia sau 4 trận thua liên tiếp đã nhận tới... 14 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn.

Tờ này đã dùng cụm từ "những thống kê thảm hại" trong bài viết của mình. "Đội tuyển Indonesia thật sự là một "kho điểm" cho các đối thủ chung bảng. Càng đáng trách hơn khi 3 trên 4 trận thua diễn ra ngay trên sân nhà và đều là trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Thái Lan và Việt Nam)", Detik nhận định.

Ngán ngẩm không kém, trang Fox Sports Indonesia giật tít: "Indonesia kiên định với... thất bại". Trong phần đầu, trang này viết: "Đối đầu với Việt Nam, chúng ta không còn đường nào khác ngoài chiến thắng. Thế nhưng, thắng lợi đã không đến với thầy trò ông Simon McMenemy".

Trang này nhận định hàng tiền vệ của Indonesia tỏ ra yếu ớt, không thể trụ vững trước sức ép của các cầu thủ Việt Nam. Tiếp theo, Fox Sports Indonesia đánh giá rằng thể lực của đội nhà suy giảm quá nhanh trong hiệp 2, dẫn đến các bàn thua nhanh chóng.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/bao-indonesia-tong-tan-cong-doi-nha-sau-tran-thua-viet-nam-76782-11.html