Báo Indonesia sợ Việt Nam 'cướp' HLV Shin Tae-yong để thay ông Park

Báo chí Indonesia rất quan tâm đến sự kiện HLV Park Hang-seo quyết định không gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Tờ Bola.com còn lo ngại VFF sẽ nhắm đến HLV Shin Tae-yong để thay ông Park.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn tháng 1/2023. Theo thỏa thuận giữa đôi bên vừa được chính thức đưa ra, ông Park sẽ không gia hạn sau thời điểm này. Tờ Bola.com của Indonesia nhận định HLV Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam tạo nên hàng loạt kỳ tích.

"HLV Park Hang-seo đã giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam được tôn trọng và nhắc đến khá nhiều ở cấp độ châu Á. Còn ở Đông Nam Á, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp Việt Nam thống trị ở cả lứa tuổi U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn đáng nhớ nhất dưới thời Park Hang-seo là danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu kiên cường và thực sự có chất lượng chuyên môn rất tốt", tờ báo này viết.

Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam là tìm người thay thế. Rất nhiều cái tên đã được truyền thông đưa ra, trong đó có HLV Shin Tae-yong - người đang dẫn dắt Indonesia. Báo chí Indonesia lo ngại VFF sẽ đưa HLV Shin Tae-yong về thế chỗ HLV Park Hang-seo. Điều đặc biệt, hợp đồng giữa Shin Tae-yong và Indonesia sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

"VFF thực sự có thể đang nhắm Shin Tae-yong cho vị trí tiếp nối công việc của HLV Park Hang-seo. Hợp đồng của Shin Tae-yong với đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào cho thấy PSSI dự định gia hạn với HLV 52 tuổi này.

Ngoài ra, tương lai của Shin Tae-yong cũng không có gì chắc chắn sau khi ông tuyên bố ủng hộ Iwan Bule tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch PSSI. Dư luận Indonesia cũng có nhiều người muốn Shin Tae-yong từ chức", Bola.com phân tích.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-indonesia-so-viet-nam-cuop-hlv-shin-tae-yong-de-thay-ong-park-post1478990.tpo