Báo Indonesia phản ứng bất ngờ khi HLV Park trở lại Việt Nam

Việc HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam làm bóng đá trẻ được báo chí Indonesia đặc biệt quan tâm.

HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho ra mắt học viện bóng đá tại Việt Nam.

HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho ra mắt học viện bóng đá tại Việt Nam.

HLV Park Hang Seo hiện đang có mặt tại Việt Nam. Chiến lược gia Hàn Quốc đang hoàn thiện những bước cuối cùng để có thể cho ra mắt học viện bóng đá trẻ mang tên mình.

Được biết học viện của thầy Park sẽ được xây dựng ở Hà Nội, do con trai của HLV Hàn Quốc quản lý và được cộng tác với các chuyên gia nước ngoài.

Cựu HLV của đội tuyển Việt Nam kỳ vọng, thông qua học viện này sẽ phát hiện và đào tạo nên những tài năng trong tương lai cho bóng đá Việt Nam.

Về sự kiện này, tờ Bola Okezone của Indonesia gây chú ý khi giật tít: "Việt Nam thua U22 Indonesia, HLV Park Hang Seo ngay lập tức quay trở lại làm việc tại Việt Nam".

Tại bán kết SEA Games 32 vừa qua, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã để thua sát nút 2-3 đầy tiếc nuối trước tân vương SEA Games U22 Indonesia, một điều hiếm thấy dưới thời HLV Park Hang Seo trong quá khứ.

Đề cập đến HLV Park Hang Seo, tờ báo xứ Vạn đảo viết: "Với kết quả thua U22 Indonesia, Việt Nam cũng lỡ cơ hội giành được huy chương vàng. May mắn thay, họ đã giành được huy chương đồng sau khi đánh bại U22 Myanmar 3-1 ở trận đấu cuối cùng của SEA Games 2023.

Thất bại của Việt Nam trước U22 Indonesia dường như đã khiến HLV Park Hang Seo quyết định trở lại làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, lần này ông sẽ không làm HLV mà sẽ phát triển bóng đá trẻ Việt Nam".

Đoạn cuối, trang Bola Okezone nhấn mạnh: "Thế mới thấy, bóng đá Việt Nam trong tương lai sẽ phát triển rất mạnh là điều không phải là không thể.

Chúng ta nên nhớ rằng, ông Park Hang Seo chính là người có công đưa đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Sự trở lại của ông trong việc phát triển bóng đá trẻ hứa hẹn đem tới một nguồn bổ sung quan trọng cho các đội tuyển Việt Nam".

Bóng đá Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang Seo đã có sự tiến bộ và phát triển vượt bậc. Thành tích của U23 và ĐTQG Việt Nam thời điểm đó hoàn toàn áp đảo so với Indonesia.

“Rồng vàng” dưới sự chỉ đạo của thầy Park chưa từng nhận thất bại trong tổng số 10 lần đối đầu Indonesia. Điều này giải thích tại sao báo chí xứ vạn đảo tỏ ra đặc biệt quan tâm trước sự trở lại Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Trước đó khi HLV Park Hang Seo hết hợp đồng với VFF, nhiều tờ báo xứ vạn đảo mong muốn chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia Indonesia nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước này.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-indonesia-phan-ung-bat-ngo-khi-hlv-park-tro-lai-viet-nam-post639555.html