Báo Indonesia nhắc lại quá khứ 'đáng buồn' 10 năm trước của bóng đá Việt Nam

Trước trận chung kết tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30, truyền thông Indonesia đã đăng tải một bài viết nhắc lại những thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games, đặc biệt là ở kỳ đại hội cách đây đúng 10 năm tại Lào.

19h tối nay (10/12), "trận chung kết bảng B" sẽ được tái diễn khi U22 Việt Nam gặp lại U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Một trận đấu mà cả hai đội sẽ định đoạt tấm HCV danh giá, khi Indonesia đã chờ đợi tới 28 năm còn Việt Nam đã mong chờ tới 60 năm.

Trước trận đấu, tờ Bolasport của Indonesia đã đăng tải một bài viết nhắc lại những thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games, đặc biệt là ở kỳ đại hội cách đây 10 năm như một cách khích lệ đội tuyển của họ.

Bài báo viết:"Cả Indonesia và Việt Nam đều rất khát khao tấm huy chương vàng. Nếu như chúng ta đã 28 năm chưa giành được vinh quang thì Việt Nam còn chưa bao giờ lên ngôi ở đấu trường SEA Games (nếu tính từ năm 1995 khi Việt Nam quay trở lại đấu trường này-PV). Họ từng vô địch 1 lần duy nhất vào năm 1959 khi giải đấu được gọi là Thế vận hội Đông Nam Á, nhưng dưới danh nghĩa của miền nam Việt Nam".

Trước trận đấu, tờ Bolasport của Indonesia đã đăng tải một bài viết nhắc lại những thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games, đặc biệt là ở kỳ đại hội cách đây 10 năm.

Trước trận đấu, tờ Bolasport của Indonesia đã đăng tải một bài viết nhắc lại những thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games, đặc biệt là ở kỳ đại hội cách đây 10 năm.

Trong bài viết, tờ Bolasport cũng nhắc lại nỗi đau 10 năm trước của bóng đá Việt Nam: “Lần gần nhất Việt Nam tiến sát tới chức vô địch là ở kỳ SEA Games 2009 diễn ra tại Lào. Năm đó, thầy trò Henrique Calisto hừng hực khí thế sau liên tiếp những chiến thắng đậm, đặc biệt là việc đánh bại Singapore 4-1 ở bán kết.

Tuy nhiên ở trận chung kết, khi gặp lại đối thủ nằm cùng bảng là Malaysia, thay vì đánh bại đội bóng này như những gì đã diễn ra trước đó, Việt Nam lại để thua ở những phút cuối cùng".

U22 Indonesia đã để thua 1-2 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 30.

Trước đó, tại vòng bảng U22 Indonesia đã bị U22 Việt Nam lội ngược dòng 2-1. Thế nên, trong cuộc so tài vào tối nay, họ rất muốn đòi lại món nợ này. Do đó, đồng hành cùng U22 của họ, báo chí Indonesia cũng có khá nhiều bài viết khơi gợi nỗi đau của bóng đá Việt Nam nhằm khích lệ đội tuyển xứ Vạn đảo.

Nhưng thực tế đã chứng minh, để đánh bại U22 Việt Nam lúc này là rất khó. Khi U22 Việt Nam đang đứng trước tấm huy chương vàng gần hơn bao giờ hết. Trong cuộc họp báo vào hôm qua, HLV Park Hang Seo đã tuyên bố, ông rất muốn đi về cùng đội tuyển nữ Việt Nam và mang theo 2 huy chương vàng.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày 10/12. Đây sẽ là cơ hội để U22 Việt Nam mang về tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

*Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam vs U22 Indonesia tại trận chung kết SEA Games 30

U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

U22 Indonesia: Nadeo, Andy Setyo, Adi Bagas, Evan Dimas, Zulfiandi, Egy Maulana Vikri, Asnawi, Ramdani Saddil, Firza, Osvaldo Haay, Rafli.

*Dự đoán tỷ số: U22 việt Nam 2-1 U22 Indonesia

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bao-indonesia-nhac-lai-qua-khu-dang-buon-10-nam-truoc-cua-bong-da-viet-nam-post324711.info