Báo Indonesia 'cay cú' vì HLV Thái Lan mỉm cười khi U22 Việt Nam thắng ngược dòng

Một tờ báo của Indonesia tỏ ra rất tức giận khi chứng kiến HLV Akira Nishino cùng các trợ lý ăn mừng khi U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Indonesia.

HLV Akira Nishino dự khán trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh: Dân trí

HLV Akira Nishino dự khán trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Ảnh: Dân trí

Tối qua (1/12), HLV trưởng của U22 Thái Lan Akira Nishino đã có mặt ở SVĐ Rizal Memorial để theo dõi trận đấu U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia.

Nhà cầm quân người Nhật cùng một số trợ lý ngồi ở khu vực khán đài A, chăm chú theo dõi và ghi chép những đánh giá về đoàn quân của HLV Park Hang Seo, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan vào ngày 5/12 sắp tới.

Sự xuất hiện và biểu cảm của HLV Akira Nishino còn được truyền thông Indonesia chú ý trong suốt 90 phút của trận đấu. Những cử chỉ và biểu cảm của HLV người Nhật Bản đã được tờ Bola ghi lại. Họ đã tỏ ra “không hài lòng” khi chứng kiến HLV Thái Lan ăn mừng sau khi U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Theo Vietnamnet, tờ Bola của Indonesia đã miêu tả rằng: “HLV Akira Nishino đã tới dự khán trân đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Điều này cũng là dễ hiểu bởi ở lượt đấu cuối, U22 Thái Lan sẽ phải chạm trán với U22 Việt Nam.

Trong gần như cả trận đấu HLV này không bộc lộ cảm xúc. Sau khi U22 Indonesia ghi bàn, ông ấy chỉ nở nụ cười yếu ớt. Tuy nhiên, HLV Akira Nishino đã vui hơn khi Thành Chung ghi bàn san bằng tỷ số.

Khi Hoàng Đức ghi bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 91, HLV Akira Nishino đã mỉm cười thực sự. Trên đường về, ông ấy còn ăn mừng với những cộng sự đi cùng tới dự khán trận đấu này".

U22 Việt Nam có chiến thắng ngoạn mục. Ảnh: Vietnamnet

Có thể hiểu vì sao HLV trưởng Thái Lan lại vui mừng khi chứng kiến U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia. Bởi thất bại của U22 Indonesia chắc chắn có lợi cho U22 Thái Lan vì cơ hội đi tiếp của họ rộng mở hơn.

“Thất bại của U22 Indonesia khiến HLV Nishino và U22 Thái Lan vui mừng vì cơ hội lọt vào bán kết của họ được níu giữ. U22 Thái Lan hiện đứng trên U22 Indonesia dù bằng điểm, nhưng hơn hiệu số bàn thắng", tờ báo của Indonesia viết thêm.

Ở lượt đấu tới vào ngày 3/12, U22 Thái Lan đụng độ với U22 Lào. U22 Indonesia gặp đội bóng yếu nhất bảng là U22 Brunei. Đây đều là cơ hội để họ có thể ghi thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh hiệu số. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Singapore - đội đã để U22 Lào cầm chân với tỷ số 0 - 0 và thua cả U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia.

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-indonesia-cay-cu-vi-hlv-thai-lan-mim-cuoi-khi-u22-viet-nam-thang-nguoc-dong-79829-11.html