Báo Hong Kong: 'Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng nồng ấm'

Tạp chí Tuần san Châu Á (Hong Kong) có bài viết 'Tình anh em hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng nồng ấm' phản ánh đậm nét chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Mới đây, tạp chí Tuần san Châu Á (Hong Kong) số ra ngày 3/3 có đăng bài viết của tác giả Giang Tấn có tựa đề “Tình anh em hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng nồng ấm” phản ánh đậm nét chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Dưới đây là nội dung chính của bài viết:

Hiện nay, tình anh em, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đang ở vào giai đoạn thịnh vượng nhất. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng với đường biên giới trên bộ kéo dài 1.137km, có chung vịnh Thái Lan và sông Mekong chảy qua.

Từ 24-26/02/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia trước khi về nước để hội kiến với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia bước lên một tầm cao mới.

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni được long trọng đặt tại trung tâm Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni được long trọng đặt tại trung tâm Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh Việt Nam tại Campuchia chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phía ngoài Hoàng Cung. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh Campuchia chào đón đoàn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh Campuchia chào đón đoàn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Việt kiều tham gia đón đoàn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Pochentong. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đông đảo đại biểu, nhân dân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Pochentong. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Campuchia đang phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trở thành điểm sáng lớn nhất trong quan hệ ngoại giao giữa các nước trong khu vực ASEAN.

Tháng 1/2019, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đến Campuchia tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 1/2019, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm Campuchia.

Tháng 12/2018, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm Việt Nam. Tháng 12/2018, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam. Tháng 12/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch thăm Campuchia; tháng 10/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm Campuchia.

Tháng 9/2018, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 27 tại Hà Nội.

Tháng 3/2018, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự Hội nghị thượng định Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 tại Hà Nội. Tháng 1 và tháng 4/2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2 và Hội nghị Thượng đỉnh Ủy ban sông Mekong lần thứ 3 tại Campuchia.

Bài viết của tác giả Giang Tấn có tựa đề Tình anh em hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng nồng ấm, đăng trên tạp chí Tuần san Châu Á (Hong Kong).

Việt Nam-Campuchia tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị

Một quan chức ngoại giao Việt Nam cho biết, hai bên đã ký kết hàng loạt văn kiện làm nền tảng thúc đẩy phát triển hợp tác toàn diện giữa hai nước; cùng tổ chức hàng loạt hoạt động kỉ niệm, phối hợp biên soạn Bộ sách Lịch sử quan hệ hai nước 1930-2010, tăng cường giao lưu nhân văn, hai bên phối hợp tuyên truyền triển khai kỷ niệm “40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen” và bộ phim tài liệu “Hành trình cứu nước” tới nhân dân hai nước, tiếp tục công tác trùng tu các Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại các tỉnh/thành ở Campuchia.

Về vấn đề biên giới giữa hai nước, hai bên đã phối hợp kiểm soát tốt tuyến biên giới, giải quyết các vụ việc phát sinh theo tinh thần Thông cáo báo chí chung năm 1995. Công tác phân giới, cắm mốc đã hoàn thành được 84% khối lượng công việc, hai bên đang tiến hành đàm phán để kí kết thỏa thuận nhằm pháp lí hóa khối lượng công việc đã đạt được, đồng thời tìm kiếm các giải pháp để sớm hoàn thành nốt 16% khối lượng công việc còn lại.

Hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục duy trì đàm phán các cấp, trao đổi về giải quyết địa vị pháp lí cho người gốc Việt, ngăn chặn có hiệu quả người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia, tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Campuchia. Trong năm 2018, hai bên đã phối hợp hồi hương 690 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia.

Việt Nam và Campuchia thiếp lập quan hệ ngoại giao tháng 6/1967. Những năm gần đây, mặc dù tình hình thế giới và khu vực phức tạp, trong nước cũng gặp phải những khó khăn nhất định nhưng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kĩ thuật giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt được những tiến triển tích cực. Năm 2017, Việt Nam có 835.000 du khách đến Campuchia du lịch, trở thành nước có du khách đến Campuchia lớn thứ 2. Năm 2018, hai nước đã ký kết “Thỏa thuận khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia” đồng thời tiếp tục thảo luận “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.”

Thương mại hai nước phát triển ổn định

Gần đây, Việt Nam có 210 dự án đầu tư ở Campuchia với tổng vốn đăng kí khoảng 3,03 tỷ USD. Việt Nam trở thành quốc gia đứng trong tốp 5 nước có đầu tư lớn nhất ở Campuchia. Năm 2018, Việt Nam có 8 dự án được cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn ở Campuchia, với tổng số vốn đăng kí cấp mới và điều chỉnh là 33,8 triệu USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, Campuchia có 19 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn là 63,42 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương hai chiều năm 2018 đạt 4,68 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2017. Xuất siêu của Việt Nam sang Campuchia trong năm 2018 đạt 2,77 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kì năm trước. Năm 2018, Việt Nam viện trợ cho Campuchia 193 tỷ đồng (khoảng 8,3 triệu USD). Hiện tại, hai bên đã ký “Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.”

Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão khi đánh giá về quan hệ Việt Nam-Campuchia cho biết: “Hiện tại, quan hệ hai nước trên các lĩnh vực không ngừng phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong cho biết: “Chính phủ Campuchia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em và láng giềng Việt Nam-Campuchia. Trong những năm qua, hai nước đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, chính trị, giáo dục và quốc phòng. Các chuyến thăm cấp cao được thực hiện thường xuyên, hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế đã đem lại những đóng góp cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực trong đó có hai nước”./.

Trần Hoài Nam/Hong Kong (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-hong-kong-tinh-huu-nghi-viet-namcampuchia-ngay-cang-nong-am/556098.vnp