Báo hoa mai trả giá đắt vì dám săn nhím

Tưởng rằng 2 con nhím nhỏ bé là con mồi dễ xơi, con báo săn truy đuổi và tấn công loài động vật đầy gai nhọn để rồi nhận lấy kết cục đau đơn.

Báo hoa mai nổi tiếng là loài động vật có khả năng sinh tồn thành công nhất trong giới động vật. Bên cạnh kết cấu cơ thể cùng khả năng săn mồi đáng nể, loài này có thực đơn sinh học vô cùng phong phú. Từ trên trời cho tới dưới sông, bất kỳ loài động vật nào lớn hơn bọ hung đều có thể là thức ăn của báo hoa mai.

Tuy nhiên không phải bất kỳ loài nào cũng có thể săn đuổi. Báo hoa mai không thể đọ sức với sư tử, không thể địch lại bầy linh cầu đông và hung hãn, cũng tránh chọc giận hà mã hay cá sấu. Báo hoa mai thường tìm những con mồi nhỏ bé nhút nhát để ăn thịt.

Là một loài gặm nhấm kích thước lớn, nhím có thể là một con mồi tiềm năng đối với loài báo hoa mai. Loài này phân bố rộng rãi khắp các thảo nguyên và đồng cỏ hoang ở châu Phi. Địa bàn sinh sống của chúng thường ở xa các loài thú ăn thịt nguy hiểm để tránh những xung đột không đáng có. Tuy nhiên đây không phải là một loài động vật dễ bắt nạt.

Con báo hoa mai phát hiện 2 con nhím đang kiếm ăn trên đồng cỏ liền bám theo, rình mò để chuẩn bị tấn công. Con nhím ngay khi phát hiện kẻ săn mồi lập tức chia hướng bỏ chạy. Tuy nhiên đôi chân ngắn cùng thân hình lù khù không cho phép con nhím chạy nhanh. Con báo không mất công sức để tiếp cận con mồi nhưng định lao vào thì con nhím vung đuôi, dùng bộ lông gai che chắn.

Con báo hiểu được nguy hiểm nhanh chóng thu người về. Nhưng nó vẫn chưa từ bỏ, quay qua tấn công con nhím còn lại. Lần này con báo không do dự mà nhảy thẳng vào người con mồi. Kết quả là con báo lãnh trọn một túm gai nhọn đầy đau đớn. Cuối cùng con báo cũng bỏ cuộc, nằm nhặt gai trong đau đớn. 2 con nhím lập tức trở về tổ sau cuộc đụng độ với báo hoa mai.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 9h sáng hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-bao-hoa-mai-tra-gia-dat-vi-dam-san-nhim-a443581.html