Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam

Đây là chủ đề hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 5-7, tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu dành cho các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, câu chuyện về kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam bị đánh cắp trên thị trường quốc tế đã diễn ra khá phổ biến. Để xảy ra tình trạng này là do các doanh nghiệp Việt Nam có tài sản sở hữu trí tuệ song lại chưa quan tâm hoặc không quan tâm nhiều, thậm chí có quan tâm nhưng mức độ quan tâm chưa thỏa đáng về sở hữu trí tuệ. Điều này đã gây ra vấn đề lớn và doanh nghiệp phải trả giá đắt bằng việc bị đánh cắp kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của mình.

Để doanh nghiệp có thể quan tâm đúng mức về bảo hộ trí tuệ nói chung, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu nói riêng, trước tiên doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin về điều kiện để đơn bảo hộ của doanh nghiệp được chấp nhận.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như: Bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm: Đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bảo hộ kiểu dáng ở nước ngoài theo Hague-Hệ thống quốc tế về đăng ký kiểu dáng; bảo hộ kiểu dáng quốc tế bắt đầu từ đâu; vai trò của Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam…

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep-va-nhan-hieu-cho-doanh-nghiep-viet-nam-581689