Bảo hiểm y tế 'phủ sóng' Đất Mũi

Đất Mũi là xã nghèo khó bậc nhất của tỉnh Cà Mau. Vài năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, giao thông đường bộ được kết nối, kinh tế - xã hội của xã chuyển biến tích cực. Từ đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng thu được nhiều kết quả.Bs. Mai Cao Sánh – Trưởng phòng khám đa khoa xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: Trước kia người dân có ít thẻ thì khám cũng ít thôi, 1 năm có 2-3000 thôi, nhưng năm 2019 này thì lượng thẻ tăng lên thì người ta lại phòng khám, khám nhiều, trung bình 1 tháng từ 300, có khi đến 500 lượt khám, người ta có cái BH nhiều thì người ta cũng đi khám nhiều.Ông Phạm Văn Tĩnh, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: Mình mua Bảo hiểm chỉ không tới 1 triệu bạc mà mình khám được 1 năm, mình thấy có cái lợi đó nên tui quyết định mua hết cho gia đình, 4 năm rồi. 500- 1 triệu bạc thì xài cũng hết nên mình mua lỡ có bệnh hoạn gì thì mình lên khám cho đỡ tiền mà chắc ăn hơn. Mình có thì đỡ tiền lắm, như tui ra Cà Mau lấy thuốc không có tốn đồng bạc nào hết. Ông Trần Quốc Hùng, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: Trong khi bệnh đau này nọ thì lên khám thì bác sĩ cũng có sự chu đáo với bảo hiểm của mình, thì từ chỗ đó nhà nước quan tam khoản đó thì rất tốt rồi. Địa phương này tham gia 87% rồi, cũng ổn dữ lắm. Ông Trần Quốc Sử - Giám đốc BHXH huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: Riêng Đất Mũi thì cái mà khó khăn nhất là trong công tác vận động tham gia cái BH, bởi vì nơi đó đi lại rất khó khăn, khi bà con tham gia rồi, khi mà gia hạn bà con người ta ngại. Vì vậy mà Bảo hiểm Ngọc Hiển đã tổ chức đi gia hạn, coi như tổ chức in thẻ, thu tại nơi xóm ấp.Anh Lê Trọng Nghi – Đại lý thu BHXH, BHYT xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: Trong thời gian tới cán bộ y tế cũng như cán bộ phụ trách lĩnh vực sẽ tiếp tục vận động hộ gia đình tham gia tích cực BHYT và phối hợp với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động.

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là điểm cực nam trên đất liền của nước ta. Điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống người dân của xã còn nhiều khó khăn, nhất là những năm trước đây đi lại còn hạn chế, phụ thuộc đường thủy. Thế nên người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng còn ít. Hai năm trở lại đây, nhờ giao thông đường bộ được thông suốt, bà con nhiều thuận lợi trong việc đi lại khám chữa bệnh, việc tham gia bảo hiểm y tế cũng chuyển biến tích cực.

Từ khi tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người dân Đất Mũi đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ trong việc khám chữa bệnh. Không ít gia đình đã mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong nhà. Với suy nghĩ tích cực “phòng xa”, nhiều người dân đã không còn ngại tiếc tiền mà chủ động tham gia bảo hiểm y tế để phòng những lúc đau ốm, bệnh tật sau này sẽ bớt phải lo về tiền thuốc men, chữa bệnh.

Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của xã Đất Mũi ngày càng được cải thiện. Kéo theo đó công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được chú trọng hơn, như đầu tư cải tạo cơ sở vật chất cho các trạm y tế, bổ sung xuồng ghe cấp cứu, tăng cường nhân viên y tế. Song song đó, công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc lâu nay để bà con dễ dàng tiếp cận và tham gia bảo hiểm y tế.

Đến nay đã có 87% trong tổng số 349 hộ dân của xã Đất Mũi tham gia bảo hiểm y tế. Điều này cũng góp phần vào các tiêu chí để xã Đất Mũi được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2019 này. “Phủ sóng” toàn bộ 100% số hộ Đất Mũi tham gia bảo hiểm y tế là mục tiêu mà ngành BHXH huyện Ngọc Hiển hướng tới, và mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-hiem-y-te-phu-song-dat-mui