Bảo hiểm xã hội Cần Thơ: Chạy đua 'nước rút' để hoàn thành chỉ tiêu

Ngày 17/10, Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân TP Cần Thơ phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Trần Văn Minh - Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, tính đến hết tháng 9/2018, Cần Thơ thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trên 2.000 tỷ đồng, đạt trên 73% kế hoạch được giao. Lượt người khám chữa bệnh BHYT tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH bắt buộc chỉ đạt trên 94% kế hoạch được giao. Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện cũng chỉ đạt trên 56% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 79,02%. Theo đó, cần vận động khai thác mới hơn 44.000 người mới hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2018.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng, Ban chỉ đạo, UBND chưa vào cuộc quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu BHYT, BHXH được giao. Chỉ tiêu Chính phủ đã giao thì không được trả giá, phải làm sao để đạt được thì mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ.

TP Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc TƯ nhưng số người tham gia BHXH lại đang đứng ở vị trí 63/63 trong cả nước. Theo đó, ông Tâm yêu cầu, trong thời gian tới cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Cần phải lập kế hoạch thực hiện thi đua “nước rút” đến ngày 30/10 phải đạt tối thiểu 82%, đến 15/11 đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHYT 82,5% người dân.

Huyền Trân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bao-hiem-xa-hoi-can-tho-chay-dua-nuoc-rut-de-hoan-thanh-chi-tieu-418614.html