Báo Hànôịmới giành 1 giải B, 1 giải C Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), tối 2-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 tại khu Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao giải A cho các nhóm tác giả đoạt giải.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao giải A cho các nhóm tác giả đoạt giải.

Đến dự chương trình, về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại lễ trao giải, ngoài những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Ban tổ chức đã trình chiếu phim phóng sự nhìn lại 5 năm giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Trong phóng sự, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo giải đánh giá, sau 5 mùa giải liên tiếp, có thể thấy giải báo chí đã trở thành giải uy tín đối với các cơ quan báo chí trong cả nước. Theo từng năm, số lượng tác phẩm, sự tham gia của các cơ quan báo chí từ Hà Nội đến trung ương và các tỉnh, thành phố ngày một tăng lên. Chủ đề của giải được thể hiện đa dạng hơn với nhiều loại hình, ngôn ngữ báo chí hiện đại, đã khẳng định sức hấp dẫn của giải, đồng thời cho thấy trách nhiệm của các cơ quan báo chí, những người làm báo cả nước về các vấn đề phát triển văn hóa của Hà Nội.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Xuất sắc cho các đơn vị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, để công tác phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt được kết quả như mong muốn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, kiên trì của cả hệ thống chính trị của thành phố, cũng như sự chung tay của nhân dân cả nước và các cơ quan truyền thông, báo chí.

Ban tổ chức cho biết, năm nay, giải tiếp tục thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí, Ban tổ chức đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị, trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm nay, các tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải đã thống nhất bình chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc, đó là Trung tâm Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam và Báo Kinh tế và Đô thị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao giải B cho nhóm tác giả Báo Hànôịmới.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải cho 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có 3 giải A thuộc về tác phẩm: “Không gian văn hóa vỉa hè đi về đâu?” của nhóm tác giả Báo Kinh tế và Đô thị; “Số hóa di sản để hồi sinh và khơi dòng lịch sử” của nhóm tác giả Chuyên đề An ninh Thủ đô - Báo Công an nhân dân; “Bữa cơm 1K cho bệnh nhi khó khăn ở Hà Nội” của nhóm tác giả kênh VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích.

Báo Hànôịmới có 6 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó có 1 giải B thuộc về tác phẩm “Quy hoạch sông Hồng - Thuận thiên và thuận nhân” của nhóm tác giả Cù Xuân Trường, Nguyễn Thanh Thủy, Triệu Thị Hoa; 1 giải C thuộc về tác phẩm “Ẩm thực Hà Nội, từ biểu tượng thành mũi nhọn xuất khẩu văn hóa” của nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Nguyễn Tuấn Phong, Hồ Thái Diễm My.

Tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải.

Hoàng Lân - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1043660/bao-hanoimoi-gianh-1-giai-b-1-giai-c-giai-bao-chi-ve-phat-trien-van-hoa-va-xay-dung-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh-lan-thu-v---nam-2022