Bão Hanna đổ bộ vào Texas, Mỹ

Bão Hanna đã đổ bộ vào miền nam Texas, các quan chức Mỹ cảnh báo cơn bão có thể gây thiệt mạng do gió mạnh, mưa lớn và sóng biển dâng cao.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban bố tình trạng thảm họa cho 32 quận, cho biết dịch COVID-19 sẽ làm phức tạp thêm tình trạng khẩn cấp.

Bão Hanna đã đổ bộ lên đảo Padre vào ngày 25/7 và hiện đang quần thảo ở khu vực giữa Corpus Christi và Brownsville. Với sức gió lên tới 145km/h, cơn bão đã cuốn bay mái của nhiều ngôi nhà. Hanna hiện mới ở mức nhẹ nhất trong thang 5 mức cảnh báo.

Cơn bão này sẽ là thách thức lớn, bởi nó sẽ quét qua khu vực đang gặp thách thức lớn nhất do COVID-19, Thống đốc bang Texas cho biết. Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo , sóng lớn đe dọa tính mạng người dân ven biển Texas từ cảng Mansfield tới Sargen, đồng thời thúc giục cư dân địa phương làm theo hướng dẫn của cơ quan khẩn cấp.

Bảo Linh

(theo BBC)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bao-hanna-do-bo-vao-texas-my-n177657.html